Thứ hai, 28/10/2002, 08:50 GMT+7

Tìm thấy mặt trăng thứ 21 của sao Thiên Vương

Các mặt trăng của sao Thiên Vương thường được đặt tên theo các nhân vật của Shakespeare.

Các nhà thiên văn quốc tế vừa thông báo đã khám phá ra một mặt trăng mới đang bay quanh Thiên Vương tinh, nâng tổng số thành viên trong đại gia đình vệ tinh của hành tinh khí này lên 21.

Mặt trăng mới được gọi tên không chính thức là S/2001 U1, có đường kính từ 9,6 đến 19 km. Các nhà thiên văn cho rằng nó là một mảnh vụn bị văng ra trong vụ va chạm đã tạo nên 9 hành tinh trong hệ mặt trời.

Cùng với 5 vệ tinh khác, mặt trăng mới này bay trên các quỹ đạo lệch tâm và lệch nhau quanh Thiên Vương tinh, trong khi 15 mặt trăng còn lại nằm trên cùng một mặt phẳng quỹ đạo.  

Hiện tại, với 39 mặt trăng, sao Mộc đang giữ kỷ lục về số vệ tinh trong hệ mặt trời. Đứng thứ hai là sao Thổ, với 30 mặt trăng.

B.H. (theo CNN)

Link Site
Khoa học - Công nghệ trong nước
'Khoa học công nghệ đã có vị thế mới'
Techmart ASEAN+3 đạt mốc gần 100 triệu USD
'Luật Công nghệ cao tạo sự hấp dẫn cho doanh nghiệp'
'Phải đẩy mạnh khai thác giá trị của tài sản trí tuệ'
Bộ trưởng Hoàng Văn Phong: 'Cần đột phá trong khoa học công nghệ'
 
 
Ý kiến độc giả
 
Mời chia sẻ ý kiến, đóng góp tại đây.
 
Ảnh lạ của độc giả
Chú chó buồn thiu. (Leonardo)
Gửi ảnh sinh vật lạ hoặc cảnh thiên nhiên đẹp.
 
 
 
 
Chia sẻ ý tưởng sáng tạo
Mời bạn chia sẻ ý tưởng mới về khoahoc@vnexpress.net.
Lien he quang cao