Thứ bảy, 26/10/2002, 03:46 GMT+7

Nhận dạng người qua dáng đi

Thử nghiệm khả năng nhận dạng người qua dáng đi của hệ thống.

Các nhà khoa học Mỹ đang phát triển một hệ thống nhận dạng sinh trắc học mới, có thể xác định được một người nào đó thông qua dáng đi. Phương pháp này sẽ rất có ích trong trường hợp phải theo dõi đối tượng từ xa, tại các khu vực nhạy cảm như sân bay hay các tòa nhà chính phủ.

Cho tới nay, các nhà nghiên cứu đã cho ra đời nhiều hệ thống nhận dạng người bằng dáng đi. Hầu hết, chúng đều hoạt động theo một nguyên lý chung như sau: dùng camera chụp ảnh đối tượng, sau đó xử lý ảnh trên máy tính để lập ra “đặc trưng chuyển động” của người này (đặc trưng chuyển động của mỗi người chính là điệu bộ mà người đó lặp đi lặp lại qua mỗi bước đi, được tổng hợp từ sự chuyển động của các phần trên cơ thể như chân, đầu gối, cánh tay, khuỷu tay..). Vì mỗi người có một dáng đi riêng, không giống ai, do đó, người ta có thể coi nó là một công cụ sinh trắc học để nhận dạng, giống như với vân tay hay vân mắt.

Tuy nhiên, những hệ thống như vậy còn nhiều hạn chế. Trước hết, vì hệ thống phải chụp ảnh và xử lý, nên người ta chỉ có thể sử dụng chúng ở những nơi có ánh sáng tốt. Thêm vào đó, hệ thống sẽ không phân biệt được một cách rạch ròi chuyển động của các phần trên cơ thể, nếu đối tượng ở xa và mặc đồ dày như áo choàng.

Nay, các nhà khoa học tại Viện công nghệ Georgia ở Atlanta (Mỹ) đã khắc phục được những nhược điểm trên, nhờ vào một kỹ thuật nhận dạng mới. Thay vì dùng camera, họ sử dụng súng radar (tương tự như thiết bị dùng để kiểm tra tốc độ xe) để theo dõi dáng đi của đối tượng.  

Hệ thống sẽ chiếu các chùm radar tới đối tượng và thu lại tín hiệu phản xạ. Vì khi đối tượng bước đi, các phần trên cơ thể anh ta chuyển động không giống nhau (chẳng hạn chân phải đưa ra phía trước thì tay phải vung về phía sau) nên tín hiệu phản xạ từ các bộ phận này có tần số khác nhau (Trong khoa học, người ta gọi đó là hiệu ứng Doppler, tức là hiện tượng sóng phát ra từ một vật bị thay đổi theo khoảng cách giữa nguồn phát và nguồn thu). Sự thay đổi tần số trong các sóng phản xạ sẽ được hệ thống thu lại và xử lý, tạo ra đặc trưng chuyển động của đối tượng.

"Hệ thống nhận dạng này không bị ảnh hưởng bởi thời tiết hay quần áo của đối tượng, vì thế, nó rất lý tưởng cho việc theo dõi ngoài trời", ông Gene Greneker, trưởng nhóm nghiên cứu, cho biết. Thử nghiệm cho thấy, hệ thống có thể nhận dạng người chính xác trong 80-90% trường hợp, ở khoảng cách 4,5-15 mét. Greneker hy vọng sắp tới, ông sẽ tăng được khoảng cách nhận dạng của hệ thống lên 150 mét.

Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu cũng cho biết, phải mất ít nhất vài năm nữa, hệ thống nhận dạng bằng dáng đi mới hoàn thiện và có thể được thương mại hóa.

B.H. (theo ABC)

Link Site
Khoa học - Công nghệ trong nước
'Khoa học công nghệ đã có vị thế mới'
Techmart ASEAN+3 đạt mốc gần 100 triệu USD
'Luật Công nghệ cao tạo sự hấp dẫn cho doanh nghiệp'
'Phải đẩy mạnh khai thác giá trị của tài sản trí tuệ'
Bộ trưởng Hoàng Văn Phong: 'Cần đột phá trong khoa học công nghệ'
 
 
Ý kiến độc giả
 
Mời chia sẻ ý kiến, đóng góp tại đây.
 
Ảnh lạ của độc giả
Chú mèo bên chùm hoa. (Bùi Dịu Hương)
Gửi ảnh sinh vật lạ hoặc cảnh thiên nhiên đẹp.
 
 
 
 
Chia sẻ ý tưởng sáng tạo
Mời bạn chia sẻ ý tưởng mới về khoahoc@vnexpress.net.
Lien he quang cao