Hy vọng mới trong việc cấy ghép nội tạng lợn cho người
 |
| Lợn - nguồn cung cấp nội tạng cho người. |
Các nhà khoa học Italy mới phát triển một kỹ thuật cấy gene người vào tinh trùng lợn, để tạo ra những con lợn có các cơ quan nội tạng tương thích với hệ miễn dịch của người. Nhờ vậy, người ta có thể dùng nội tạng lợn để thay thế cho người mà không bị hệ miễn dịch đào thải.
Nhóm nghiên cứu của Marialuisa Livitrano, Đại học Milan (Italy), đã kết hợp gene hDAF của người với tinh trùng lợn trong một dung dịch khoáng chất loãng. Kết quả là, trong 93 mẫu thử đã có 53 mẫu thành công: gene người đã được ghép vào tinh trùng lợn.
Dùng tinh trùng lợn (đã được cấy gene người) để thụ tinh cho trứng lợn trong ống nghiệm, các nhà khoa học đã tạo ra những con lợn mà các cơ quan nội tạng như tim, phổi, thận của chúng không hề phản ứng với hệ miễn dịch của người. Có nghĩa là, khi cần thiết, các bác sĩ có thể sử dụng các cơ quan nội tạng này của lợn để ghép cho người.
Trước nay, việc ghép gene người vào ADN của lợn thường được thực hiện bằng cách đưa gene cấy vào trứng lợn đã thụ tinh. Tỷ lệ thành công của phương pháp này chỉ là 4%. Phương pháp mới, với tỷ lệ thành công trên 50%, tỏ ra có ưu thế hơn hẳn.
Minh Hy (theo dpa, BBC)