Thứ hai, 14/10/2002, 10:17 GMT+7

Phát hiện mới ở khu mộ chum Sa Huỳnh, Quảng Nam

Bát gốm 4 chân.

Sau một tuần khai quật khu mộ chum Lai Nghi (Điện Bàn, Quảng Nam), các nhà khảo cổ VN, với sự giúp đỡ của các chuyên gia Đức, đã tìm thấy nhiều hiện vật lạ, đặc biệt là một chiếc bát gốm 4 chân. Phát hiện này có thể mở ra đánh giá mới về nền văn hóa Sa Huỳnh, và khả năng giao lưu giữa các nền văn hóa.

Tại 2 hố đào trên diện tích khoảng 40 m2, các nhà khảo cổ đã tìm thấy 9 mộ chum, chứa nhiều tro than cùng các đồ tùy táng có giá trị. Ở một số chum còn có cả những mẩu xương nát vụn. Phần lớn các mộ nông đã bị phá hủy, chỉ có 2 mộ có khả năng phục chế. Kích thước các chum khá lớn, đường kính miệng từ 40 đến 70 cm, chiều cao từ 60 cm đến trên dưới 1,2 mét. Chum có hình ống thẳng, miệng loa xiên, trên thân có hoa văn dây thừng và văn khắc gạch.

Đồ tùy táng trong các ngôi mộ gồm có nhiều loại đồ sắt như rìu, thuổng, đục, rựa, kiếm, dao quắm và dao nhỏ… là những loại công cụ lao động và vũ khí phổ biến trong giai đoạn muộn của văn hóa Sa Huỳnh. Ngoài ra, đồ trang sức đi kèm cũng rất đa dạng về loại hình và chất lượng, như: khuyên tai bằng kim loại màu vàng, hạt cườm bằng kim loại màu vàng nhưng có cốt thủy tinh...

So với các khu mộ chum khác, ở Lai Nghi, mộ chum có nhiều loại. Có loại giống như ở Hậu Xá, An Bang (Hội An), cũng có loại tương tự như ở gò mả vôi, miếu ông (Mậu Hòa, Duy Trung, huyện Duy Xuyên).

Đặc biệt, phát hiện mới và lý thú nhất là chiếc bát gốm 4 chân có đường kính 12 cm, cao 6,5 cm (có thể loại hiện vật này đã có trong dân hoặc ở một số nhà sưu tầm đồ cổ, nhưng lại vắng mặt trong các bảo tàng văn hóa Sa Huỳnh). Theo tiến sĩ Andreas Reinecke, thuộc Viện Khảo cổ học Quốc gia Đức, người phụ trách về khảo cổ Đông Nam Á, và giảng viên Nguyễn Chiều (ĐHQG Hà Nội) thì đây là hiện vật chưa từng được tìm thấy trong các cuộc khai quật mộ chum Sa Huỳnh trên đất Quảng Nam nói riêng, và miền Trung Việt Nam nói chung.

Cuộc khai quật do ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia Hà Nội), Bảo tàng Quảng Nam và Viện khảo cổ học chung và so sánh (thuộc Viện khảo cổ học quốc gia Đức) phối hợp tiến hành từ ngày 7/10.

(Theo Lao Động)

Link Site
Khoa học - Công nghệ trong nước
'Khoa học công nghệ đã có vị thế mới'
Techmart ASEAN+3 đạt mốc gần 100 triệu USD
'Luật Công nghệ cao tạo sự hấp dẫn cho doanh nghiệp'
'Phải đẩy mạnh khai thác giá trị của tài sản trí tuệ'
Bộ trưởng Hoàng Văn Phong: 'Cần đột phá trong khoa học công nghệ'
 
 
Ý kiến độc giả
 
Mời chia sẻ ý kiến, đóng góp tại đây.
 
Ảnh lạ của độc giả
Con sóc ngủ chung cùng đàn mèo. (Trần Nguyễn Thư Ái)
Gửi ảnh sinh vật lạ hoặc cảnh thiên nhiên đẹp.
 
 
 
 
Chia sẻ ý tưởng sáng tạo
Mời bạn chia sẻ ý tưởng mới về khoahoc@vnexpress.net.
Lien he quang cao