Thứ hai, 14/10/2002, 09:13 GMT+7

TP HCM khen thưởng các nhà khoa học

Lần đầu tiên, UBND thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức tôn vinh các tập thể và cá nhân có thành tựu xuất sắc trong nghiên cứu khoa học. Buổi lễ diễn ra hôm thứ bảy, với sự tham dự của hàng nghìn người. Kết quả, 12 tổ chức nghiên cứu và 13 nhà khoa học đã được khen thưởng.

Buổi lễ không chỉ có ý nghĩa lớn với giới nghiên cứu, mà còn là cơ hội giao lưu giữa các nhà khoa học với thanh niên, sinh viên. Vấn đề được nhiều bạn trẻ đặt ra là cơ hội bắt nhịp của sinh viên ta với khoa học công nghệ thế giới. Nhóm sinh viên đoạt giải nhất cuộc thi Robocon cho biết, sau khi từ Nhật Bản về, họ càng ý thức được rằng chương trình đào tạo của ta khá xa rời thực tế, nhiều lý thuyết, ít thực hành.

Về vấn đề này, ông Lê Hoài Quốc, giảng viên ĐHBK TP HCM, nói: "Chuyện đào tạo không gần với thực tế là có thể thấy được. Trong 4-5 năm đào tạo, mà trường chỉ có thể truyền tải cho sinh viên kiến thức cơ bản nhất. Trong trường hợp đó, rất cần một nỗ lực vượt bậc của người học và sự hỗ trợ của ngành".

Buổi giao lưu cũng cho thấy, vẫn còn nhiều hiểu lầm giữa "giới trẻ" và "giới già" trong môi trường hàn lâm. Những sinh viên trẻ bức xúc cho rằng, các cánh cửa nghiên cứu dường như còn khép kín với họ, khiến họ không có cơ hội tiếp cận các địa chỉ quan trọng. Trong khi đó, các giáo sư lại khẳng định rằng, các cánh cửa ấy vẫn luôn "mở toang", sẵn sàng đón nhận các nhà khoa học trẻ từ khi còn đang ngồi trên ghế giảng đường. Vấn đề là sinh viên cũng phải biết tự thân vận động để khẳng định mình.

Trong số 12 tổ chức được khen thưởng lần này, ngoài các hiệp hội nghiên cứu, sản xuất như Hội tin học TP HCM, Hiệp hội Nhựa TP HCM,... còn có các ban chủ nhiệm đề tài, phòng ban của các công ty, hoặc nhóm tác giả biên soạn thuộc các trung tâm khoa học xã hội và nhân văn.

Mười ba cá nhân được khen thưởng đều là những nhà khoa học có đóng góp nhiều cho sự phát triển của thành phố Hồ Chí Minh những năm qua. Đó là:

1. Bác sĩ Nguyễn Chấn Hùng (Giám đốc Trung tâm Ung Bướu), 2. TS Lê Văn Khôi (nguyên Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn), 3. Ông Huỳnh Văn Quang (Phó giám đốc Công ty Giống cây trồng - Sở NN & PTNT), 4. Ông Nguyễn Văn Tân (Giám đốc Xí nghiệp heo giống cấp I - Sở NN & PTNT), 5. TS Ngô Kế Sương (Phó chủ tịch Hiệp hội KHKT TP), 6. GS Nguyễn Hữu Niếu (Trưởng khoa vật liệu, ĐH TP HCM), 7. TS Ngô Kiều Nhi (Khoa cơ khí, ĐHBK TP HCM), 8. TS Dương Thanh Liêm (nguyên Hiệu trưởng trường ĐH Nông Lâm TP HCM), 9. GS Phạm Văn Biên (Viện trưởng Viện KH Nông nghiệp Miền Nam), 10. Bà Phan Thị Xuân (Hiệu trưởng trường Nguyễn Đình Chiểu), 11. Ông Nguyễn Trung Hiếu (Hiệu phó trường Nguyễn Đình Chiểu), 12. TS Trần Du Lịch (Viện trưởng Viện Kinh tế TP HCM), 13. Ông Võ Hoàng Liệt (Giám đốc Trung tâm Phát triển Công nghệ và thiết bị).

(Theo Lao Động, Tuổi Trẻ)

Link Site
Khoa học - Công nghệ trong nước
'Khoa học công nghệ đã có vị thế mới'
Techmart ASEAN+3 đạt mốc gần 100 triệu USD
'Luật Công nghệ cao tạo sự hấp dẫn cho doanh nghiệp'
'Phải đẩy mạnh khai thác giá trị của tài sản trí tuệ'
Bộ trưởng Hoàng Văn Phong: 'Cần đột phá trong khoa học công nghệ'
 
 
Ý kiến độc giả
 
Mời chia sẻ ý kiến, đóng góp tại đây.
 
Ảnh lạ của độc giả
Con sóc ngủ chung cùng đàn mèo. (Trần Nguyễn Thư Ái)
Gửi ảnh sinh vật lạ hoặc cảnh thiên nhiên đẹp.
 
 
 
 
Chia sẻ ý tưởng sáng tạo
Mời bạn chia sẻ ý tưởng mới về khoahoc@vnexpress.net.
Lien he quang cao