Thứ bảy, 5/10/2002, 03:20 GMT+7

Phát hiện thêm một mặt trăng của sao Thiên Vương

Sao Thiên Vương là một hành tinh mờ trong hệ mặt trời.

Đó là vệ tinh thứ 6 của hành tinh này, đồng thời cũng là vật thể mờ nhất trong hệ mặt trời. Cách đây mấy tuần, vật thể xuất hiện và lọt vào ống kính của Đài thiên văn phương Nam, đặt tại Chile. 

Thông tin trên vừa được Hội đồng nghiên cứu quốc gia Canada công bố. Mặt trăng này được quan sát thấy lần đầu tiên vào tháng 8/2001. Nhưng nó biến mất quá nhanh, nên người ta đã không kịp xác định đó là gì.

Tới năm 1997, sao Thiên Vương là hành tinh duy nhất trong hệ mặt trời không có vệ tinh. Tuy nhiên, lần đó các nhà thiên văn đã phỏng đoán rằng nó phải có nhiều mặt trăng, vì nó có nhiều điểm tương đồng với sao Thổ (khi đó, người ta đã biết sao Thổ có hơn 10 mặt trăng).

Các chuyên gia cho rằng, mặt trăng nhỏ quay quanh sao Thổ và sao Thiên Vương là sản phẩm của các vụ nổ mặt trăng lớn, khi chúng bị va chạm với sao chổi.

Minh Hy (theo dpa)

Link Site
Khoa học - Công nghệ trong nước
'Khoa học công nghệ đã có vị thế mới'
Techmart ASEAN+3 đạt mốc gần 100 triệu USD
'Luật Công nghệ cao tạo sự hấp dẫn cho doanh nghiệp'
'Phải đẩy mạnh khai thác giá trị của tài sản trí tuệ'
Bộ trưởng Hoàng Văn Phong: 'Cần đột phá trong khoa học công nghệ'
 
 
Ý kiến độc giả
 
Mời chia sẻ ý kiến, đóng góp tại đây.
 
Ảnh lạ của độc giả
Chú chó buồn thiu. (Leonardo)
Gửi ảnh sinh vật lạ hoặc cảnh thiên nhiên đẹp.
 
 
 
 
Chia sẻ ý tưởng sáng tạo
Mời bạn chia sẻ ý tưởng mới về khoahoc@vnexpress.net.
Lien he quang cao