Thứ hai, 22/7/2002, 03:06 GMT+7

Môn đánh golf xuất xứ từ Hà Lan chứ không phải Scotland

Golf đã từng bị cấm ở Scotland.

Phát hiện này của nhà khoa học Đức Heiner Gillmeister đang làm dấy lên sự bất bình trong công chúng yêu chơi golf ở Scotland - đất nước luôn tự hào là quê hương của trò chơi này. Tuy nhiên, những bằng chứng mà Gillmeister đưa ra lại khá xác đáng: Golf chính là do những người Hà Lan nghĩ ra đầu tiên!

Heiner Gillmeister - một nhà Anh ngữ học và giáo sư về lịch sử thể thao tại Đại học Bonn (Đức) - đã phân tích những văn bản đầu tiên viết về môn đánh golf. Sở dĩ Scotland khẳng định rằng họ là quê hương của golf là dựa vào hai văn bản: Văn bản thứ nhất là đạo luật của nghị viện thành phố Edingburg ban hành ngày 6/3/1457, trong đó ghi: "cấm bóng đá và golf"; văn bản thứ hai là đạo luật năm 1491, nêu rõ: "cấm bóng đá, golf và tất cả các môn thể thao không đem lại lợi ích quốc gia". Có nghĩa là, khoảng thế kỷ 15 ở Scotland từng có một một thể thao tên là golf, và môn này đã bị cấm do không đem lại ích lợi cụ thể như bắn cung hoặc đấu kiếm chẳng hạn (hai môn này có thể giúp quốc gia phòng thủ).

"Điều đáng chú ý là trong cả hai văn bản nêu trên, một môn thể thao nhẹ nhàng như golf lại bị liệt vào cùng loại với bóng đá" - ông Gillmeier nói - "Theo tôi, với từ golf, người Scotland ngày đó muốn ám chỉ một môn thể thao khác với môn đánh golf ngày nay. Và đấy có lẽ là môn khúc côn cầu".

Để chứng minh giả thuyết trên, Gillmeier đã tìm được một văn bản của bá tước Gilbert Hay, người mà năm 1460 trong một cuốn sách viết về hoàng đế Alexander đã miêu tả "golf staff" (thanh đánh gôn) và trò chơi golf ở Scotland. Nhưng trong trò chơi này, quả bóng được đánh đi đánh lại giữa hai đội, tương tự như ở khúc côn cầu, chứ không hề giống với môn golf mà chúng ta biết hiện nay.

Vì những lý do trên, Gillmeier khẳng định golf không thể có xuất sứ từ Scotland. Ông cho rằng, "golf" trong tiếng Anh có gốc từ "kolve" hoặc "kolf" của tiếng Hà Lan - vốn dùng để miêu tả chiếc gậy của người chăn dê ở nước này. Ngoài ra, tác phẩm đầu tiên về môn thể thao "golf" lại được viết bởi một người Hà Lan - bá tước Pieter van Afferden. Trong cuốn sách viết bằng tiếng latinh này, van Afferden đã giành hẳn một chương để miêu tả tỉ mỉ nghệ thuật đánh golf. Trong đó, có nói rõ là người chơi dùng một thanh gậy như gậy của người chăn dê để đẩy quả bóng vào một lỗ cố định.

Gillmeier nói: "Văn bản của van Afferden cho thấy trò chơi golf đã xuất hiện đầu tiên ở Hà Lan, rồi sau đó mới được du nhập qua Scotland và bị giới quý tộc tẩy chay. Tuy nhiên, đại chúng lại tỏ ra cực kỳ yêu thích môn thể thao này, và nó đã phát triển mạnh khiến người ta lầm tưởng Scotland chính là quê hương của golf".

Minh Hy (theo dpa)

 
Link Site
Khoa học - Công nghệ trong nước
'Khoa học công nghệ đã có vị thế mới'
Techmart ASEAN+3 đạt mốc gần 100 triệu USD
'Luật Công nghệ cao tạo sự hấp dẫn cho doanh nghiệp'
'Phải đẩy mạnh khai thác giá trị của tài sản trí tuệ'
Bộ trưởng Hoàng Văn Phong: 'Cần đột phá trong khoa học công nghệ'
 
 
Ý kiến độc giả
 
Mời chia sẻ ý kiến, đóng góp tại đây.
 
Ảnh lạ của độc giả
Chú mèo bên chùm hoa. (Bùi Dịu Hương)
Gửi ảnh sinh vật lạ hoặc cảnh thiên nhiên đẹp.
 
 
 
 
Chia sẻ ý tưởng sáng tạo
Mời bạn chia sẻ ý tưởng mới về khoahoc@vnexpress.net.
Lien he quang cao