Có thể lấy khí lạnh ngay tại thành phố?
Ông Phan Văn Hạnh (thị xã Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) vừa đề xuất, có thể lấy khí lạnh ngay chính trên tầng khí quyển cao của thành phố, vì cứ lên 1.000 mét thì nhiệt độ giảm xuống 6-7 độ C. Làm như vậy, có thể tiết kiệm đoạn đường vận chuyển lớn so với việc bắc ống đến tận vùng núi cao.
Ý tưởng này ra đời sau sáng kiến “Chuyển không khí lạnh từ núi cao về thành phố” của ông Mai Trọng Tấn. Ông Hạnh cho rằng, có lẽ tác giả Mai Trọng Tấn đã bị gò bó trong ý tưởng “chuyển không khí lạnh từ núi cao…” nên luôn nói đến Đà Lạt, Tam Đảo, Sapa, Ba Vì…. Theo ông, có thể tự “xây núi” như tháp Eiffel mang khí lạnh từ trên trời xuống để giảm thiểu đoạn đường vận chuyển khí.
Dưới đây là mô hình do ông Hạnh đề xuất để lấy khí lạnh cho một hay nhiều gia đình: Đó là một hệ thống ống bằng chất liệu vải cứng có thể xếp chồng lên nhau, bên ngoài phủ bạc chống nóng, bên trong có lớp bảo ôn, được dựng lên bầu trời bằng khí cầu. Hệ thống này hút khí lạnh bằng các bơm hút, và có tời kéo lên xuống khi có mưa bão.
 |
1. Có 3 khí cầu giữ cho ống vươn vòi lên cao. 2. Ống dẫn khí lạnh làm bằng vải cứng có lớp bảo ôn và chống nhiệt bên ngoài (giống như áo phủ lớp bạc chống nóng của lính cứu hỏa). Ống này có thể xếp được giống như đèn lồng xếp của các em nhỏ, để khi trời mưa bão có thể kéo hệ thống ống hút xuống. 3. Hệ thống bơm hút có thể lắp đặt vào tháo rời với đường ống dễ dàng. 4. Dây điện giúp bơm hoạt động. 5. Dây tời kéo giúp hệ thống ống lên xuống khi trời mưa bão. |
(Theo Khoa Học Và Đời Sống)