Phát hiện “đĩa bay” lạ trong dải Ngân hà
 |
|
Đám mây có hình thù kỳ lạ che giấu một ngôi sao giống với mặt trời của chúng ta. |
Đó là một ngôi sao bị những đám mây bụi che phủ, nằm ở một góc kín đáo của Milky Way. Các nhà khoa học cho biết nó có thể là một "bản sao" của hệ mặt trời từ thời trứng nước, cách đây hàng tỷ năm.
Hình ảnh ngôi sao trẻ được một vành đai ôm trọn đã gợi ý cho các nhà khoa học thuộc Đài quan sát Nam Âu đặt cho nó cái tên Đĩa bay.
Các nhà khoa học cho biết, với hầu hết những ngôi sao trẻ, đặc biệt là các ngôi sao sinh ra trong vùng có mật độ vật chất dày đặc, thì những đĩa bụi bao quanh chúng thường bị phá huỷ bởi bức xạ cực mạnh của những ngôi sao lớn hơn và nóng bỏng hơn ở gần đó. Tuy nhiên, hệ sao mới phát hiện lại khá may mắn. Nó nằm ở rìa một đám mây tối, cách chúng ta 500 năm ánh sáng. Khoảng không gian xung quanh nó rất thuận lợi cho sự ra đời của các hành tinh trong đĩa bụi. Vì thế, nhóm nghiên cứu phỏng đoán rằng, những “mầm” hành tinh đầu tiên đã xuất hiện quanh ngôi sao trung tâm.
Hệ sao này có tuổi khoảng 1 triệu năm. Các nhà khoa học cho rằng nó có thể đã giống với hệ mặt trời của chúng ta trong thời kỳ thơ ấu, tức là 5 tỷ năm trước, với đĩa bụi nặng ít nhất gấp 2 lần Mộc tinh. Nhà nghiên cứu Nicolas Grosso của Đài quan sát Nam Âu nhận định: “Thiên thể Đĩa bay đã cho chúng ta cơ hội chiêm ngưỡng bức chân dung của hệ mặt trời thuở trứng nước. Với vật thể này, tự nhiên đã tạo ra một phòng thí nghiệm hoàn hảo, phục vụ những nghiên cứu về các đĩa khí và bụi trẻ - loại vật liệu thô để xây dựng nên các hành tinh”.
Thông thường, những đĩa sao trẻ thường rất khó nhận diện. Tuy nhiên, cũng có những trường hợp ngoại lệ, chẳng hạn khi chúng xuất hiện ở rìa tầm quan sát của chúng ta. Trong trường hợp này, đĩa bụi lớn đã ngăn cản ánh sáng phát ra từ ngôi sao ở tâm, trong khi các vật liệu nằm trên và dưới chiếc đĩa lại tán xạ ánh sáng. Kết quả là chúng ta nhìn thấy một vòng tối bị kẹp giữa hai đám mây phản sáng (tinh vân).
B.H. (theo CNN)