Vẹt sử dụng khả năng nhại tiếng để kết bạn
 |
|
Bắt chước tiếng kêu là cách tốt nhất để vẹt liên lạc trong đám đông. |
Khi muốn gặp gỡ với đối tượng nào, vẹt ta sẽ bắt chước đúng tiếng kêu của con vật ấy. Các nhà khoa học cho biết khả năng này là rất quan trọng trong việc giúp chúng hoà nhập với cộng đồng. Nó cũng giúp giải thích tại sao họ nhà vẹt lại có khả năng giả mạo tiếng người tốt đến như vậy.
Tại hội nghị quốc tế về Sinh thái học hành vi đang diễn ra ở Montreal, Canada, nhà điểu học Jack Bradbury, của Đại học Cornell (New York, Mỹ) cho biết, ông đã phát hiện ra điều này khi nghiên cứu loài vẹt ức vàng (Aratinga canicularis) sống trong những cánh rừng ở Costa Rica.
Mỗi ngày, lũ vẹt đều tập trung lại thành những bầy tạm thời để kiếm ăn và nghỉ ngơi. Khi gặp nhau, một số con phát ra những tiếng “chee” đặc biệt, mỗi tiếng lại khác nhau một chút. Dường như, tất cả chúng đều mang thông điệp “quay lại đây nào!”. Bradbury nhận xét việc giả giọng này chính là cách thức rất tốt để liên lạc giữa một đám đông, "giống như khi bạn gọi điện thoại trong lúc đang băng qua một ngã tư náo nhiệt vậy”.
Bradbury và cộng sự đã đùa với đàn vẹt bằng cách dùng loa phát ra một tiếng “chee”. Chẳng mấy chốc, đám đông họ nhà vẹt đã hiếu kỳ xúm quanh, và chúng cố gắng điều chỉnh âm điệu của mình sao cho thật giống với tiếng kêu trong loa. “Chỉ sau 4 đến 5 lần nhại lại, những con chim này đã có thể phát âm y chang tiếng của những con khác, mà thậm chí chúng chưa hề nghe thấy trước đó”, Bradbury cho biết. Hết ngày, lũ vẹt lại chuyển cho nhau thông điệp “bay đi nào”, để tạm thời chia tay.
Nhà động vật học Tim Wright, của Bảo tàng lịch sử tự nhiên Smithsonian ở thủ đô Washington, nhận định khả năng bắt chước có lẽ là khả năng chung của họ nhà vẹt, chỉ có điều mỗi loài lại sử dụng nó vào một mục đích khác nhau.
B.H. (theo Nature)