Thứ hai, 8/7/2002, 09:22 GMT+7

Tê giác kết bạn trong những chuyến đi lang thang

Tê giác trắng trong công viên Hluhluwe-Umfolozi.

Trong lúc tìm hiểu hành vi động vật tại công viên Hluhluwe-Umfolozi rộng lớn của Nam Phi, nhà nghiên cứu Adrian Shrader đã khám phá ra một điều đáng ngạc nhiên: Khi tê giác trắng du ngoạn sang các vùng mới của khu bảo tồn, nó luôn đi cùng một "bằng hữu".

Shrader có được kết quả này sau hai năm theo dõi một con tê giác trắng, bằng cách gắn một thiết bị truyền tín hiệu radio vào sừng của nó. "Chưa có động vật nào kết bạn theo cách tương tự", Ron Swaisgood, một chuyên gia nghiên cứu về hành vi động vật tại vườn thú San Diego ở California (Mỹ) cho biết.

“Đơn thương độc mã đi vào một vùng đất mới là một việc cực kỳ khó khăn. Giống như tình huống mà các khách du lịch mạo hiểm thường gặp phải. Và lúc đó, một người bạn đường sẽ giúp ta tìm ra những hố nước tốt nhất hay tránh được những nguy hiểm xung quanh. Tương tự như thế, nếu tê giác trắng có một đồng loại đi cùng, chúng sẽ giúp nhau tìm ra thức ăn, nước và tránh được hang ổ của những loài ăn thịt”, Swaisgood giải thích. Nói cách khác, chúng đã biết phát huy giác quan tổng lực của cả hai để có được nguồn lợi lớn nhất.

Theo quan sát của Shrader, những con tê giác chưa trưởng thành có khoảng 12 năm lang thang sau khi tách khỏi mẹ. Suốt thời gian đó, chúng đánh bạn với những con khác cùng độ tuổi, và cuối cùng chọn một lãnh thổ để định cư.

Shrader hy vọng phát hiện này có thể giúp tăng cường các chương trình quản lý tê giác. Và một trong các biện pháp đó là động vật được gửi đi các nơi trên thế giới nên được làm quen với những người bạn mới của nó qua hàng rào, trước khi được thả ra.

Trở lại công viên Hluhluwe-Umfolozi. Đầu những năm 1900, công viên này có chưa đầy 50 con tê giác trắng, thì nay dân số của loài đã tăng lên 12.000 con. Được như vậy là nhờ một phần vào chiến lược quản lý động vật rất hiệu quả ở đây. Khi số lượng tê giác trong khu bảo tồn đạt đến ngưỡng cân bằng, những con còn lại sẽ được đưa đến các vườn thú và khu bảo tồn khác.

B.H. (theo Nature)

Link Site
Khoa học - Công nghệ trong nước
'Khoa học công nghệ đã có vị thế mới'
Techmart ASEAN+3 đạt mốc gần 100 triệu USD
'Luật Công nghệ cao tạo sự hấp dẫn cho doanh nghiệp'
'Phải đẩy mạnh khai thác giá trị của tài sản trí tuệ'
Bộ trưởng Hoàng Văn Phong: 'Cần đột phá trong khoa học công nghệ'
 
 
Ý kiến độc giả
 
Mời chia sẻ ý kiến, đóng góp tại đây.
 
Ảnh lạ của độc giả
Chú mèo bên chùm hoa. (Bùi Dịu Hương)
Gửi ảnh sinh vật lạ hoặc cảnh thiên nhiên đẹp.
 
 
 
 
Chia sẻ ý tưởng sáng tạo
Mời bạn chia sẻ ý tưởng mới về khoahoc@vnexpress.net.
Lien he quang cao