Dùng khí nóng tách chất độc ra khỏi gỗ cổ
 |
|
Các bức điêu khắc này có thể chứa khá nhiều chất độc gây ung thư. |
Sử dụng khí CO2 đậm đặc ở nhiệt độ cao, các nhà khoa học Đức đã tách được một số hoá chất độc hại ra khỏi những tác phẩm điêu khắc cổ từ thế kỷ 11. Kỹ thuật này sẽ được áp dụng để "khử trùng" những cổ vật bằng gỗ trong viện bảo tàng.
Ở những tác phẩm điêu khắc cổ, người ta thường dùng bột chứa DDT và PCP (hai hợp chất của clo) để phết lên gỗ, chống mối mọt. Nhưng gần đây, các nhà khoa học phát hiện, hai chất này không những có mùi ngái khó chịu mà còn có thể gây ung thư. Để khắc phục điều đó, các nhà khoa học Đức mới tìm ra phương pháp dùng khí CO2 đậm đặc để tách chất độc.
Trước tiên, người ta nén khí CO2 dưới áp suất và nhiệt độ cao, sau đó hạ nhiệt độ xuống khoảng 45 độ C. Ở điều kiện này, khí CO2 hoạt động vừa như một chất khí, vừa như chất lỏng. Sau đó, người ta phun dòng "khí lỏng" ấy lên các tác phẩm điêu khắc cổ. Kết quả là , gần 90% chất độc bị hòa tan trong CO2 và được hút ra khỏi gỗ.
"Vấn đề đặt ra là làm thế nào để tách chất độc mà không làm hỏng những nét điêu khắc tinh xảo. Nhờ sử dụng khí CO2 đậm đặc, chúng tôi đã đạt được mục đích này", ông Andreas Weber, trưởng nhóm nghiên cứu, nói.
Kỹ thuật tách chất độc bằng CO2 cũng có thể được áp dụng cho tất cả các vật dụng làm bằng gỗ cổ, như đàn organ, đàn piano, các khung cửa gỗ từ thế kỷ 15, 16. Lâu nay, CO2 ở trạng thái nửa khí nửa lỏng vẫn thường được sử dụng trong ngành công nghệ thực phẩm, ví dụ như để hút bớt chất caffein ra khỏi cà phê.
Minh Hy (theo dpa)