Thứ năm, 4/7/2002, 04:37 GMT+7

Diệt nhím để cứu chim trên quần đảo Scotland

êtns
Nhím Âu chuyên ăn trộm trứng của các loài chim lội nước.

Hơn 5.000 con nhím Âu trên những hòn đảo nhỏ phía tây Scotland sẽ "về với Chúa trời", theo kế hoạch do các nhà khoa học tại Cơ quan Di sản Tự nhiên Scotland (SNH), một cơ quan bảo tồn của chính phủ, đưa ra.

Các nhà khoa học cho biết chiến lược "diệt tận gốc" quần thể nhím Âu trên đảo Nam Uist và Benbecula là cách duy nhất để chặn đứng việc chúng ăn trứng của các tổ chim xung quanh, những loài chim đang có nguy cơ suy giảm mạnh.

Năm 1974, một người làm vườn đã mang 4 con nhím Âu từ đất liền ra đảo, với hy vọng chúng sẽ giúp kiểm soát các loài sâu hại. Kể từ đó, loài vật lắm lông này sinh sản không phanh và bành trướng lãnh thổ đến mức SNH hiện xem chúng như là mối đe dọa đối với sinh thái trên quần đảo - một trong những lãnh địa quan trọng nhất của các loài chim lội nước ở châu Âu.

Trong thập kỷ 80, có khoảng 17.000 đôi chim lội nước đã tới đây sinh sản. Nhưng cuộc điều tra trong 7 năm trở lại đây cho thấy, quần thể chim dẽ giun và vịt đầu nâu đã suy giảm 60%, chim đỏ chân 40% và chim te te 30%. Lý do chính là nhím Âu ăn trộm trứng của chúng. Ở Bắc Uist, nơi nhím Âu chưa phân bố rộng, quần thể chim còn tương đối ổn định.

Các tổ chức bảo vệ động vật tuyên bố chính con người đã phá vỡ cân bằng sinh thái, và kêu gọi tìm ra một giải pháp hiệu quả để ngăn ngừa ảnh hưởng của nó, nhưng không gây chết. Tuy nhiên, các nhà khoa học của SNH cho rằng cần phải “nhổ tận gốc” loài vật ngoại lai này. Và phương pháp tiêu diệt đã được chấp thuận. Một chuyên gia của SNH nhận xét: “Chúng gây ra sự tàn phá ghê gớm. Vì thế, phương pháp can thiệp ít thô bạo nhất là phải diệt hết. Đây tuy là một quyết định cứng rắn, nhưng không thể có cách nào khác”.

B.H. (theo NewSci)

Link Site
Khoa học - Công nghệ trong nước
'Khoa học công nghệ đã có vị thế mới'
Techmart ASEAN+3 đạt mốc gần 100 triệu USD
'Luật Công nghệ cao tạo sự hấp dẫn cho doanh nghiệp'
'Phải đẩy mạnh khai thác giá trị của tài sản trí tuệ'
Bộ trưởng Hoàng Văn Phong: 'Cần đột phá trong khoa học công nghệ'
 
 
Ý kiến độc giả
 
Mời chia sẻ ý kiến, đóng góp tại đây.
 
Ảnh lạ của độc giả
Chú mèo bên chùm hoa. (Bùi Dịu Hương)
Gửi ảnh sinh vật lạ hoặc cảnh thiên nhiên đẹp.
 
 
 
 
Chia sẻ ý tưởng sáng tạo
Mời bạn chia sẻ ý tưởng mới về khoahoc@vnexpress.net.
Lien he quang cao