Mới phát hiện ra Mỹ Sơn còn có một kiến trúc tháp đá
 |
|
Thành viên đoàn khai quật đang xem xét hiện vật mi cửa - một yếu tố quan trọng để kết luận về một tháp đá ở Mỹ Sơn. |
Hôm 1/7, Tiến sĩ Lê Đình Phụng, Viện khảo cổ học, cho biết, trong số 216 hiện vật mới được tìm thấy tại quần thể tháp Chăm tại Mỹ Sơn, có đến 27 hiện vật cho phép đưa ra nhận định rằng thánh địa này không chỉ có duy nhất khu tháp B1 được xây dựng bằng chất liệu đá.
Đợt khai quật bắt đầu từ 11/6, trên diện tích 100 m2. Theo khẳng định của ông Phụng, căn cứ vào thành phần công năng, vật liệu kiến trúc và cách thức trang trí, cùng việc đối chiếu so sánh với tháp B1 hiện nay, có khả năng ở vị trí lòng suối Khe Thẻ xưa kia từng có một tháp đá, được xây dựng cùng thời với tháp B1 - có niên đại vào thế kỷ 13. Đây là phát hiện mới mà từ trước đến nay trong các tài liệu, hồ sơ khoa học về Mỹ Sơn (kể cả những tài liệu do các học giả và kiến trúc sư Pháp để lại, hay hồ sơ cập nhật mới nhất trình UNESCO để quần thể tháp này được công nhận là di sản văn hóa thế giới vào tháng 12/1999) cũng chưa đề cập tới.
27 hiện vật được tìm thấy ở trên gồm nhóm các vật liệu kiến trúc, có trang trí và không trang trí. Trong đó đáng chú ý là một cột đá ốp cửa dài 2,4 m, mi cửa (bệ thềm cửa nằm bên trong) còn nguyên dấu tích các vị trí dùng để lắp cửa, chức năng tương đương bộ bản lề, và nơi để lắp ghép các mộng.
Ông Phụng và các cộng sự còn đặc biệt quan tâm đến phần liên kết giữa các phiến đá với nhau qua dấu tích mấu nối có hình dạng chữ T. Người Chămpa xưa đã đục khoét trên phiến đá những hố này, sau đó đổ kim loại vào để tạo mối liên kết giữa hai phiến đá. Một yếu tố khác để đưa đến những nhận định về một khu tháp đá là một mảnh yoni (vuông, có cạnh 1,24 m), dấu vết sót lại của một linga (có cạnh 0,41m, chứng tỏ linga khá lớn) cùng với các phiến đá được chạm trổ hoa văn hình lá đề, hoa văn hình xoắn đối xứng.
Cuộc khai quật hiện đang tạm dừng lại.
(Theo Tuổi Trẻ)