Ma sát hâm nóng vỏ trái đất?
 |
|
Các lớp đất: nhân màu vàng và lớp nhân ngoài màu da cam nóng chảy. |
Một nhà nghiên cứu người Nga mới phản bác học thuyết cho rằng các lớp trong của vỏ trái đất được gia nhiệt bởi sự phân rã của các nguyên tố phóng xạ. Theo ông, chính ma sát giữa lớp thạch quyển cứng phía ngoài với các lớp nóng chảy bên trong đã tạo ra nhiệt hâm nóng vỏ trái đất.
Ông Felix Letnikov, thuộc Viện nghiên cứu địa chất ở Irkutsk (Nga), nói rằng nhiệt sinh ra do ma sát làm lớp trong của vỏ trái đất nóng đến 3.000 độ C.
Theo Letnikov, lớp vỏ cứng của trái đất dày khoảng 2.900 km, dưới đó là các hợp chất sắt nóng chảy. Khi trái đất quay quanh trục của chính nó, sẽ xuất hiện ma sát giữa các lớp cứng và lỏng. Nhiệt lượng sinh ra đủ để hâm nóng vỏ trái đất, giúp các lớp trên bề mặt luôn giữ được một nhiệt độ nhất định.
Letnikov cho biết, nếu vì một lý do nào đấy mà nhiệt không được dẫn từ các lớp trong ra ngoài, thì khí thoát ra do các phản ứng ở trung tâm ma sát như hydro, lưu huỳnh và CO2 sẽ bị nén lại. Chúng có thể bùng thoát đột ngột, gây ra các vụ động đất, núi lửa.
Minh Hy (theo dpa)