Loài người cần 1,25 lần những gì trái đất cung cấp
 |
|
Các vụ cháy rừng đe dọa nghiêm trọng môi trường sinh thái tự nhiên. |
Nếu như cách đây 4 thập kỷ, để nuôi sống nhân loại, trái đất chỉ cần cống hiến 70% những thứ nó sản sinh ra, thì nay, loài người cần gần gấp đôi số ấy.
Nhóm khoa học của Mathis Wackernagel, Viện nghiên cứu Redefining Progress, California (Mỹ), đã phân tích các yếu tố quan trọng liên quan tới mặt bằng sinh thái như nhu cầu về đất trồng ngũ cốc, đất cho chăn nuôi, cho cây dùng để sản xuất vải sợi, cho dầu thực vật, cao su, đất trồng rừng, nuôi thủy sản, đất cho xây dựng thành phố, giao thông, khu công nghiệp...
Dựa trên các yếu tố trên, Wackernagel và cộng sự đã lập ra một mô hình về nhu cầu tiêu dùng của loài người trong mối liên hệ với thiên nhiên. Theo đó, năm 1961, loài thế giới chỉ dùng hết 70% những thứ mà trái đất sản sinh ra theo cách tự nhiên, thì đến năm 2002, tỷ lệ đó là 125%. Điều đó có nghĩa là, loài người đang tiến tới khai phá kiệt quệ phần dự trữ của trái đất, như dự trữ về dầu lửa, dự trữ về than đá, lấn chiếm đất canh tác, đất chăn nuôi, đất rừng thiên nhiên.
Theo các nhà khoa học, đến lúc loài người phải có cách hạn chế triệt để việc khai thác tài nguyên trên mặt đất, mà thay vào đó là năng lượng mặt trời, gió... Không gian sống của loài người cũng không thể nới rộng ra mãi, mà phải phát triển hơn theo chiều cao.
Minh Hy (theo dpa)