Người tiền sử học ném trước khi biết lao động
 |
|
Trước khi biết bào chế đá, con người đã sử dụng nó để ném kẻ thù. |
Các nhà khoa học Mỹ mới rút ra kết luận như vậy sau khi nghiên cứu những viên đá ở các hang động của người tiền sử. Đó là những viên vừa cỡ tay, khối lượng từ 300 đến 500 gram, rất thích hợp cho việc ném. Có lẽ tổ tiên của chúng ta đã dùng chúng để đuổi kẻ thù hoặc giết chết con mồi.
Nhóm nghiên cứu của Giáo sư Alan Cannell, Đại học Curitaba, (Brazil), thấy rằng, xen giữa các viên đá được bào chế sơ sài ở các hang động còn có rất nhiều viên đá tự nhiên, cỡ nắm tay. Ông tin rằng, người tiền sử đã thu thập chúng lại để làm vũ khí. Kích cỡ của các viên đá cho thấy, con người thời đó đã có một cảm nhận mang tính bản năng về trọng lượng.
Để kiểm chứng điều này, các nhà khoa học đã mời nhiều người đàn ông và phụ nữ đến một thử nghiệm. Họ được mời lựa chọn giữa các viên đá khác nhau, khối lượng từ 180 đến 1.900 gram. Kết quả là đa số đàn ông đều chọn các viên đá nặng trung bình 480 gram, còn phụ nữ chọn các viên 320 gram. Ông Cannell cho rằng, các viên đá kích cỡ như vậy cho phép đàn ông và phụ nữ ném tối ưu. Năng lượng của một viên đá khi ném ra tỷ lệ thuận với khối lượng và bình phương tốc độ của nó, nhưng cơ tay của người chỉ chịu được một khối lượng nhất định, nếu lớn quá, người ta sẽ không ném được nữa.
Những đo đạc về những viên đá trong các hang động của người tiền sử cho thấy, chúng có khối lượng từ 300 đến 500 gram, tức là khá tương đương với viên đá tối ưu cho việc ném của người hiện đại. Rõ ràng, tổ tiên chúng ta đã thu thập chúng một cách có ý thức chứ không phải ngẫu nhiên. Theo Cannell, trước khi họ sử dụng chúng để mài, đẽo, chế tạo dụng cụ lao động, thì một thời gian dài họ đã dùng chúng để ném nhau và ném kẻ thù.
Minh Hy (theo dpa)