Sẽ ra mắt tạp chí chuyên công bố các thất bại khoa học
 |
|
Giáo sư Bjorn Olsen, một trong những người chủ trương tạp chí Nogo. |
Các nhà y sinh học quốc tế đã quyết định cho ra mắt một tạp chí lạ lùng, chuyên đăng các thất bại mới nhất trong nghiên cứu khoa học. Theo đó, đã đến lúc việc công bố thất bại cũng quan trọng ngang thành tựu, giúp các nhóm nghiên cứu khác nhau tránh lặp lại "vết xe đổ" của người khác.
Đó sẽ là một tạp chí online, dự định ra mắt trong vài tháng tới. Tại đây, các nhà khoa học sẽ trao đổi những thất bại mới nhất trong nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm của lĩnh vực y sinh học (biomedicine) và y học, nhất là các nghiên cứu về bệnh AIDS và ung thư (đa số đều đang thất bại). Tạp chí dự định có tên là Nogo (no-go: bế tắc).
Theo Giáo sư Bjorn Olsen, Đại học Y khoa Havard (Mỹ), việc công bố thất bại có tầm quan trọng sống còn ở thời điểm hiện nay. Nhờ đó, các nhóm khoa học khác nhau có thể biết rằng, một hướng nghiên cứu nào đó đang gặp bế tắc, giúp họ không lặp lại sai lầm vô ích.
Thực tế có rất nhiều trường hợp các nhóm khoa học khác nhau đổ xô vào nghiên cứu một lĩnh vực và đều mắc những sai lầm như nhau, vì cùng xuất phát từ cùng một nền tảng lý thuyết. Vì thế, những nhà khoa học chủ trương thành lập tạp chí này yêu cầu các bài viết về sai lầm cần phải đầy đủ, từ phương pháp nghiên cứu đến thí nghiệm cụ thể. Điểm sai lầm hoặc bế tắc cần được phân tích mạch lạc để có giá trị trao đổi.
Tuy nhiên, ông Charles Friedman, Giám đốc Trung tâm Y sinh, Đại học Pittsburgh, tỏ ra nghi ngờ khả năng phát triển của tạp chí này. Theo ông, các nhà khoa học không công bố thất bại của họ vì nhiều lý do, vì lòng tự ái, vì chán nản. "Người ta thích công bố thành tựu, chứ mấy ai khoe thất bại đâu?", Friedman nói.
Minh Hy (theo dpa)