Sử dụng chì làm xúc tác cho sensor hóa học
 |
|
Xác định độ nhiễm độc chì vẫn là một việc phức tạp. |
Lần đầu tiên các nhà khoa học Đài Loan đã phát hiện một tính chất đặc biệt của chì, đó là khả năng xúc tác, khiến các sensor hóa học lóe sáng mạnh gấp nhiều lần bình thường. Nhờ đó, người ta có thể sử dụng sensor này để phát hiện các nguồn nước nhiễm độc chì một cách hiệu quả.
Nhóm nghiên cứu của Chao-Tsen Chen và Wan-Pei Huang, Đại học Quốc gia Đài Loan ở Đài Bắc đã chế tạo ra một thiết bị bán dẫn có tên là chemosensor (sensor hóa học). Nó gồm hai phần, phần trên là một thiết bị bán dẫn phát sáng, phần dưới đựng một miếng chì cực mỏng, đóng vai trò như một chất xúc tác. Đến nay, người ta thường sử dụng thiếc và canxi, vì cho rằng chì không có khả năng này.
Tuy nhiên lần này các nhà khoa học Đài Loan đã thay đổi thành phần silic trong miếng bán dẫn, khiến nó có thể phát sáng mạnh gấp 40 lần khi được chì xúc tác.
Phát minh này rất có ý nghĩa trong việc phát hiện nguồn nước bị nhiễm độc ion chì. Hiện nay, tại một số ngôi nhà cổ, các ống dẫn nước vẫn còn được làm bằng chì, có thể gây độc hại đến nước sinh hoạt. Để xác định nồng độ ion chì, người ta vẫn phải làm các công đoạn phân tích rất phức tạp và tốn kém trong phòng thí nghiệm.
Minh Hy (theo dpa)