Thứ sáu tới là ngày dài nhất trong năm
 |
|
Ngày hạ chí ở Bắc bán cầu, thời gian chiếu sáng trong ngày là dài nhất. Click vào ảnh để xem chi tiết hơn. |
Trong ngày dài nhất trong năm (ngày hạ chí), vị trí mặt trời mọc và lặn nằm lui lên phía bắc, cao hơn bất cứ thời điểm nào trong năm, và Bắc bán cầu sẽ được mặt trời chiếu sáng trong khoảng thời gian dài nhất.
Sau ngày 21/6, vị trí mặt trời mọc sẽ lui dần xuống phía nam trên đường chân trời, cho đến thời điểm đông chí (22/12), lại từ từ chuyển ngược lên phía bắc. Các nhà khoa học gọi hai điểm mốc này là hạ chí và đông chí, nghĩa là "điểm chết" của mặt trời: Tại các điểm này, mặt trời không đi tiếp nữa, mà quay trở lại, tạo nên chu kỳ một năm. (Tuy nhiên, quan điểm cổ điển này về ngày hạ chí vẫn còn là điều tranh cãi trong giới khoa học. Một nghiên cứu mới đây cho rằng ngày dài nhất không phải là ngày hạ chí).
Ở Bắc bán cầu, trong khoảng thời gian xung quanh hạ chí, mặt trời ở cao lên đỉnh đầu trong suốt cả ngày và các tia sáng trở nên vuông góc với trái đất hơn, khiến cho nhiệt lượng tập trung nhiều hơn và trái đất trở nên ấm lên. Thời điểm này được gọi là mùa hè. Mùa đông, quá trình ngược lại diễn ra: Mặt trời nằm lui nhất về phía nam, và xuống thấp trên bầu trời. Các tia sáng đến Bắc bán cầu dưới một góc xiên và trở nên yếu ớt hơn. Ở Nam bán cầu, các mùa đảo nghịch so với bán cầu Bắc.
Các nhà khoa học cho biết, thông thường vào những ngày hạ chí, khi bán cầu bắc thẳng hướng với mặt trời, các trận bão từ không khác biệt so với bình thường, nhưng trong vòng 5-6 năm nay, chúng lại có xu hướng mãnh liệt hơn, tuy họ chưa biết lý do vì sao. Các nhà khoa học dự báo nếu mặt trời hoạt động đặc biệt vào thứ sáu tới và nếu trường từ của trái đất bị xáo trộn, cực quang sẽ bùng nổ mãnh liệt trên hai cực của trái đất.
B.H. (theo Cosmi)