Áo chống tia bức xạ của Việt Nam
 |
|
Áo chống tia bức xạ sản xuất hoàn toàn bằng công nghệ, chất liệu Việt Nam. |
Phòng Vật liệu và thiết bị điện tử y - sinh học, Viện Vật lý ứng dụng và Thiết bị khoa học đã phối chế thành công vật liệu cao su chì, có thể chế tạo thành rèm cửa, găng tay, áo chống tia bức xạ... dùng trong các phòng chiếu, chụp X-quang.
Sản phẩm này sẽ triệt tiêu những luồng bức xạ nguy hại phát ra từ máy ảnh hưởng đến thầy thuốc và bệnh nhân.
Hiện nay, các phương tiện chẩn đoán y học bằng hình ảnh và xạ trị dùng tia rơnghen đã được đưa xuống tận tuyến huyện, trong khi các thiết bị bảo hộ lại không được trang bị kịp thời. Ở nhiều phòng khám tư nhân, những chiếc máy chụp X-quang hàng chục năm tuổi phát ra những tia bức xạ nguy hiểm như anpha, bêta… có thể gây đột biến tế bào, gene, dẫn đến các bệnh như ung thư… Nhưng chúng không hề được che chắn hay có biện pháp nào để hạn chế. Tại một số nơi, chủ phòng khám cũng có đầu tư bằng cách pha lẫn barit vào vữa trát tường. Tuy nhiên, cách này sẽ tạo ra một bức tường rất dày và các bác sĩ hoạt động phía trong, ngay gần máy vẫn bị ảnh hưởng nặng, nguy cơ bị ung thư cao.
Để sản xuất dụng cụ che chắn tia bức xạ, về nguyên lý, vật liệu hiệu quả cao nhất vẫn là những tấm chì. Tuy nhiên, chì có khối lượng nguyên tử lớn, khó tạo hình. Thông thường, chỉ cần cho lẫn khoảng 30% chì vào cao su, sản phẩm sẽ là những tấm cao su bở, dễ bị bẻ, kéo rách dễ dàng.
Nhóm nghiên cứu của tiến sĩ Trịnh Ngọc Diệu đã thêm vào những chất độn đặc biệt để tạo bọt trong cao su xốp; dùng axit steoric kết hợp parafin vừa hóa dẻo, vừa tăng được tính phòng lão vật lý của cao su. Sau khi nghiên cứu thành công thành phần pha chế với các chất lưu hóa, phòng lão… oxit chì được pha vào với tỷ lệ chì đạt trên 80%, đảm bảo khả năng che chắn được tia bức xạ thứ cấp. Kết quả kiểm định của Viện Khoa học kỹ thuật hạt nhân cho thấy, vật liệu cao su chì của Viện Vật lý ứng dụng và Thiết bị khoa học (Trung tâm khoa học tự nhiên và công nghệ quốc gia) có độ cản xạ tương đương độ dày chì từ 0,25 - 1mm, đạt tiêu chuẩn tương đương yếm cao su chì (của Đức và Anh).
Các sản phẩm cao su chì của Viện đều được bọc một lớp giả da, đảm bảo tiêu chuẩn thẩm mỹ. Áo chống tia bức xạ dùng trong phòng chiếu chụp y tế có phần che chắn cả ở bả vai và chỉ nặng 4 kg, bớt được khối lượng đáng kể so với các vật liệu chống bức xạ cùng loại ngoại nhập. Áo chống bức xạ được bán với giá 700.000 đồng, rẻ hơn 20% so với loại áo nhập từ Đức.
(Theo Thế Giới Mới)