Nấm đá cung cấp canxi cho cây
 |
|
Nấm có thể mọc ở các sườn núi đá như thế này. |
Một số cây có thể hấp thụ canxi nhờ sự giúp đỡ của một loại nấm mọc trên đá. Đó là loài nấm cánh nhỏ, rễ dài, sống sát gốc những cây lớn như thông hoặc tùng. Chúng "ăn" chất khoáng apatit từ đá, rồi thải ra canxi, rất cần cho các cây lớn.
Loại nấm này có rễ dài, mọc xuyên qua đá. Rễ cây tiết ra một loại axit hữu cơ khiến đá mềm đi. Chính loại axít này cũng có tác dụng phân hủy đá, giải phóng ra những chất khoáng quan trọng cho cây như canxi, photpho và kali.
Nhóm nghiên cứu của nhà địa chất học Joel Blum, Đại học Michigan (Mỹ), đã nghiên cứu lượng canxi ở lá và rễ của các loài cây như thông và tùng. Thường thì rễ cây phải có một độ vươn nhất định để vừa giữ cho thân cây vững, vừa hấp thụ các chất khoáng của đất. Nhưng ở một số cây thông có nấm đá sống quanh gốc, các nhà khoa học thấy rằng, lượng rễ của chúng ít hơn hẳn các cây không có nấm, mặc dù lượng canxi ở lá vẫn như vậy. Điều đó cho thấy, cây đã hấp thụ canxi nhờ một nguồn khác: nấm đá.
Trước nay các nhà thực vật vẫn cho rằng, cây chỉ có thể sử dụng khoáng chất hoà tan trong đất. Tuy nhiên, hiện tượng chúng sử dụng cả khoáng chất tiết ra từ nấm đá là điều họ chưa biết đến.
Minh Hy (theo dpa)