Thứ tư, 12/6/2002, 07:53 GMT+7

Sensor không dây chạy bằng các chấn rung 

Tương lai, người ta có thể gắn các chip thạch anh ở các trụ cầu để dự đoán độ bền của nó. (ảnh AP)

Các nhà khoa học Mỹ mới phát triển một loại sensor thạch anh, có thể tự sản sinh ra nguồn năng lượng từ các chấn rung. Người ta có thể gắn thiết bị này vào các kiến trúc lớn như nhà cao tầng, cầu vượt, đập nước... để kiểm tra độ an toàn của chúng.

Các nhà nghiên cứu thuộc Phòng thí nghiệm Quốc gia Sandia ở Albuquerque (Mỹ) đã phát triển một công nghệ đơn giản để chế tạo ra loại sensor dự báo chất lượng công trình cho tương lai. Tại tâm của sensor, người ta đặt một lớp tinh thể thạch anh mỏng. Đây là loại chất liệu được sử dụng làm nguồn năng lượng trong đồng hồ thạch anh tự động. Tinh thể này đặc biệt là ở chỗ, khi bị nén hoặc bẻ cong, nó giải phóng ra một dòng điện nhỏ.

Vì thế, khi các sensor này được đặt vào một công trình kiến trúc, ví dụ như gắn vào một cột trụ của cầu vượt - chúng sẽ bị rung theo tần số rung của cầu và sản sinh ra dòng điện. Nếu chấn động nhỏ, cường độ dòng điện sinh ra cũng nhỏ, và điện dung sẽ được chứa vào một ắc quy gắn liền với sensor. Nhưng khi chấn động lớn, cường độ dòng điện chạy trong sensor sẽ đủ mạnh để khởi động một bộ vi xử lý nối với sensor. Tần số chấn rung sẽ được chuyển thành sóng radio, rồi hiển thị tín hiệu trên một màn hình nhỏ.

Nhờ loại sensor không dây này, các nhà khoa học hy vọng sẽ tính ra được độ rung của một công trình kiến trúc trước và sau mỗi chấn động. Nhờ đó, dự đoán được tuổi đời của công trình. Thiết bị đặc biệt thích hợp để xác định độ bền của những công trình kiến trúc lớn sau các vụ nổ hoặc động đất.

Minh Hy (theo dpa)

Link Site
Khoa học - Công nghệ trong nước
'Khoa học công nghệ đã có vị thế mới'
Techmart ASEAN+3 đạt mốc gần 100 triệu USD
'Luật Công nghệ cao tạo sự hấp dẫn cho doanh nghiệp'
'Phải đẩy mạnh khai thác giá trị của tài sản trí tuệ'
Bộ trưởng Hoàng Văn Phong: 'Cần đột phá trong khoa học công nghệ'
 
 
Ý kiến độc giả
 
Mời chia sẻ ý kiến, đóng góp tại đây.
 
Ảnh lạ của độc giả
Chú mèo bên chùm hoa. (Bùi Dịu Hương)
Gửi ảnh sinh vật lạ hoặc cảnh thiên nhiên đẹp.
 
 
 
 
Chia sẻ ý tưởng sáng tạo
Mời bạn chia sẻ ý tưởng mới về khoahoc@vnexpress.net.
Lien he quang cao