Hóa thạch vi khuẩn tiết lộ nơi ẩn náu của dầu lửa
 |
|
Hóa thạch vi khuẩn foraminious. |
Mỗi mũi khoan thăm dò các mỏ dầu lửa có thể tốn đến hàng triệu đôla, mà xác xuất trúng chỉ dưới 10%. Để khắc phục điều này, các nhà khoa học Đức đã tìm ra phương pháp phân tích các hóa thạch vi khuẩn ở những lớp trầm tích dưới biển, và nhờ đó, "đánh hơi" được các mỏ dầu ẩn sâu dưới đáy vài kilomét.
Nhóm nghiên cứu của Tiến sĩ Martin Langer, Viện Hải dương học Bonn (Đức), đã phát hiện ra rằng, loại vi khuẩn đơn bào foraminious sống ở dưới đáy biển thường ăn dầu lửa. Chúng để lại các hóa thạch hình ngôi sao ở các lớp trầm tích, có độ sâu từ 3 đến 50 mét dưới đáy biển.
"Dầu lửa được hình thành từ chất hữu cơ ở điều kiện áp suất và nhiệt độ cao, thường là ở độ sâu vài kilomét dưới lòng đất. Sau đó, nó thấm từ từ lên các lớp đất trên. Nhờ có lớp đất sét dày ở gần bề mặt đáy biển mà dầu không thoát được vào nước. Tuy nhiên, một phần rất nhỏ dầu lửa vẫn thấm lên các lớp trầm tích phía trên, nơi mà các vi khuẩn foraminious sinh sống", ông Langer nói.
Việc xác định các lớp trầm tích chứa hóa thạch vi khuẩn hình sao được thực hiện nhờ một thiết bị đo sóng âm. Nó hoạt động theo nguyên lý sau: Sóng âm phản vào bề mặt của các lớp trầm tích và cho biết ở đó có những hóa thạch hình ngôi sao hay không. Để thực hiện thí nghiệm này, người ta dự định sẽ khoan sâu xuống đáy biển từ 10-100 mét, rồi thả thiết bị đo sóng âm xuống đó. Nếu phát hiện có hóa thạch vi sinh vật, các nhà khoa học có thể đoán rằng ở đó có dầu lửa. Phương pháp này rất tiết kiệm vì việc khoan một hố sâu dưới 100 mét rẻ hơn nhiều so với khoan sâu vài kilomét.
Minh Hy (theo dpa)