Đầu cá nhà táng chịu đựng va đập rất tốt
 |
|
Cá nhà táng. |
Một mô hình nghiên cứu mới đây cho biết, đầu của cá nhà táng đã tiến hóa hoàn hảo đến mức nó có thể đâm vào tàu thuyền mà không hề hấn gì. Khả năng này nằm trong hai chiếc túi chứa dầu lớn ở trên trán.
Hai túi dầu hoạt động như một thiết bị chống rung, làm giảm ảnh hưởng của các vụ va chạm. Bình thường, cá voi đều có hai túi dầu trên trán, nhưng ở cá nhà táng đực, những túi này đặc biệt lớn. Trước nay, người ta vẫn chưa rõ vai trò của chúng. Một số nhà sinh học cho rằng các túi dầu có nhiệm vụ tạo ra âm thanh hoặc kiểm soát tình trạng nổi của cơ thể. Số khác lại giả thuyết hai bọc dầu này là lớp đệm bảo vệ đầu cá trong những cuộc giao chiến. Nhưng cho đến nay, các nhà khoa học vẫn chưa có bằng chứng chắc chắn cho những giả thuyết này.
Nay, Stephen Deban và cộng sự tai Đại học Utah (Mỹ) đã lập mô hình diễn tả phản ứng của những bọc dầu lỏng trong các cuộc va chạm. Họ phát hiện thấy bộ phận này hoạt động như một thiết bị chống rung, làm yếu đi ảnh hưởng của cuộc đụng độ. Điều đó có nghĩa một con cá voi có thể đâm vào sườn của kẻ thù - hoặc của một chiếc tàu- mà vẫn bình yên vô sự.
Nhóm nghiên cứu cũng nhận thấy ở những loài cá voi mà con đực có xu hướng tranh đấu quyết liệt hơn để giành con cái, thì thường có những bọc dầu lớn hơn. Nói cách khác, chúng đã tiến hóa để có thể chống chọi với tình địch trong những cuộc "thủ chiến" thường xuyên diễn ra.
B.H. (theo NewSci)