Thứ bảy, 6/4/2002, 09:02 GMT+7

Sydney thành thiên đường cho cá mập và gấu túi

 

Trong khi lũ gấu túi mải tung hê trên các thân cây ở vùng ngoại ô thì cá mập tung tăng dưới những vịnh trú ẩn... Sydney, thành phố xanh, sạch và quyến rũ, đã hóa thành thiên đường bất đắc dĩ cho những sinh vật bản địa của vùng đất này, từ những con thú dễ thương tới những kẻ săn mồi nguy hiểm.

Cơ hội mục kích chúng đã trở thành “chuyện thường ngày ở huyện” trong thành phố lớn nhất Australia.

4 triệu cư dân của Sydney hầu như quá quen thuộc với việc chứng kiến những con cá mập to lớn và thậm chí còn bắt được chúng trong cảng biển đẹp như vẽ này. Gần đây nhất, tại vịnh Rushcutters - một khu vực rất quen thuộc ở trung tâm thành phố, nơi nhiều trẻ em học điều khiển thuyền buồm - người ta vừa tóm được một con cá mập dài 3 m.

Theo các chuyên gia, sự sống bùng nổ trở lại trong các hải cảng có lẽ là do mực nước trong vịnh đã sạch hơn. Từ chỗ hơn 210 công ty được phép xả nước thải xuống sông Parramatta, dòng sông chính đổ ra cảng, thì nay chỉ còn chưa đầy 20 công ty, rất nhiều trong số đó là các bể bơi. Nước được làm sạch trong hàng thập kỷ đã kéo những con cá nhỏ trở lại với số lượng lớn. Và các sinh vật này, một cách tự nhiên, đã thu hút những kẻ săn mồi lớn hơn, trong đó có cá mập.

Còn tại một trảng rừng trung tâm ở ngoại ô Sydney, người ta cũng vừa tìm thấy một bầy gấu túi nhỏ, đang "đóng đô" trong một công viên bị nhà cửa san sát bao quanh. Khu vực này nằm cách cầu cảng và trung tâm thương mại của Sydney chỉ 16 km. Vài năm trở lại đây, những đàn gấu túi tương tự cũng xuất hiện trong các vùng ngoại ô rải rác của thành phố, nhưng đây là lần đầu tiên sau hơn 50 năm, loài thú nhút nhát này tới gần các khu vực đông dân đến thế.

Tranh luận nảy sinh xoay quanh việc quần thể gấu túi nọ thực sự là hoang dã, hay chúng đã trốn ra từ một công viên gấu túi gần đó. Tại công viên này, tất cả các cư dân bốn chân đều được gắn chip nhận dạng. Hôm thứ năm, người ta đã bắt một con gấu túi, nhưng không tìm thấy chip nhận dạng trên người nó, chứng tỏ nó thuộc về một đàn hoang dã.

B.H. (theo CNN)

 
Link Site
Khoa học - Công nghệ trong nước
'Khoa học công nghệ đã có vị thế mới'
Techmart ASEAN+3 đạt mốc gần 100 triệu USD
'Luật Công nghệ cao tạo sự hấp dẫn cho doanh nghiệp'
'Phải đẩy mạnh khai thác giá trị của tài sản trí tuệ'
Bộ trưởng Hoàng Văn Phong: 'Cần đột phá trong khoa học công nghệ'
 
 
Ý kiến độc giả
 
Mời chia sẻ ý kiến, đóng góp tại đây.
 
Ảnh lạ của độc giả
Chú chó buồn thiu. (Leonardo)
Gửi ảnh sinh vật lạ hoặc cảnh thiên nhiên đẹp.
 
 
 
 
Chia sẻ ý tưởng sáng tạo
Mời bạn chia sẻ ý tưởng mới về khoahoc@vnexpress.net.
Lien he quang cao