Thứ năm, 4/4/2002, 04:19 GMT+7

ADN có thể sống qua hàng chục triệu năm

Bộ xương khủng long hoàn chỉnh và lớn nhất thế giới tại công viên Meze.

Các nhà khoa học Argentina đã đưa ra kết luận trên sau khi phân tích tủy xương hóa thạch của một khủng long. Đây là phát hiện lớn, vì cho đến nay người ta mới chỉ biết ADN được bảo quản trên một số xác ướp trong thời gian không vượt quá 3.000 đến 4.000 năm.

Giáo sư Victor Grignaschi và cộng sự tại Đại học Buenos đã công bố kết quả trên tờ La Nation hôm qua. 

Nghiên cứu được thực hiện trong một viện bảo tàng của Argentina. Người ta đã cho xương của khủng long tiếp xúc với chất gây phản ứng Schiff, tạo ra phản ứng Feulgen để chứng minh sự có mặt của ADN. Ông Grignaschi giải thích rằng Feulgen là một phản ứng mà nếu mô có chứa ADN, nó sẽ đổi thành màu đỏ.

Phát hiện này sẽ mở đường cho những nghiên cứu bổ sung khác như xác định các dạng sống có từ hàng chục triệu năm của nhiều loài động vật, và mối liên hệ của chúng với loài hiện tại.

(Theo AFP)

Link Site
Khoa học - Công nghệ trong nước
'Khoa học công nghệ đã có vị thế mới'
Techmart ASEAN+3 đạt mốc gần 100 triệu USD
'Luật Công nghệ cao tạo sự hấp dẫn cho doanh nghiệp'
'Phải đẩy mạnh khai thác giá trị của tài sản trí tuệ'
Bộ trưởng Hoàng Văn Phong: 'Cần đột phá trong khoa học công nghệ'
 
 
Ý kiến độc giả
 
Mời chia sẻ ý kiến, đóng góp tại đây.
 
Ảnh lạ của độc giả
Chú chó buồn thiu. (Leonardo)
Gửi ảnh sinh vật lạ hoặc cảnh thiên nhiên đẹp.
 
 
 
 
Chia sẻ ý tưởng sáng tạo
Mời bạn chia sẻ ý tưởng mới về khoahoc@vnexpress.net.
Lien he quang cao