Người băng Oetzi đã chết vì đánh nhau
 |
|
Ảnh phóng đại vết thương ở cổ tay. |
Đó là kết luận mới nhất của các nhà khoa học Italy sau khi phân tích kỹ xác chết 5.300 tuổi của người băng ở núi Alps. Một vết thương nặng ở tay phải cho thấy, Oetzi đã chết trong một cuộc đối đầu trực tiếp chứ không phải bị tên bắn chết từ xa, hay là nạn nhân của một nghi lễ hiến tế như hai giả thuyết trước đó.
Tiến sĩ Eduard Egarter Vigl, người đưa ra kết luận trên, cho rằng người băng đã chết vì bị tấn công trực diện. "Chấn thương nặng ở xương tay phải và những vết thương khác gần khu vực cổ tay cho phép chúng tôi giả thuyết như vậy".
Tiến sĩ Vigl đã dùng kỹ thuật X-quang để chụp cánh tay của Oetzi. Ông cho rằng, với tư thế bàn tay và các ngón như vậy, người băng có thể đã cầm dao khi chiến đấu. "Nay chúng tôi tin rằng đã biết Oetzi chết thế nào, nhưng hoàn cảnh cụ thể xung quanh Oetzi khi xảy ra xung đột vẫn còn là một bí mật", Vigl nói.
Tiểu sử Oetzi
 |
|
Các vết thương ở xương tay phải trong ảnh X-quang. |
Cách đây 10 năm, trong một lần trượt tuyết ở thung lũng Oetz (khu vực núi Alps giữa Italy và Áo), hai khách du lịch Đức đã tìm thấy xác chết của một người tiền sử, bên cạnh là chiếc rìu bịt đồng và một giỏ tên còn nguyên. Xác chết dài 1,6 m, nặng 40 kg, có thể là của một người đàn ông 45-50 tuổi. Hiện nó được giữ trong Bảo tàng Khảo cổ South Tyrol ở Bolzano, Italy.
Dựa theo vị trí và hình dạng xác chết, ban đầu, các nhà khoa học phỏng đoán người băng Oetzi đã trượt chân và ngã xuống vực trong một cuộc đi săn. Cũng có người cho rằng Oetzi chết vì gãy xương sườn, bị tuyết vùi, hoặc chết cóng trong lúc ngủ thiếp đi do quá mệt mỏi.
Hồi giữa tháng 1 năm nay, Johan Reinhard, một chuyên gia nghiên cứu các xác ướp, đã đưa ra giả thuyết rằng Oetzi chết do bị ám sát, hoặc thậm chí là nạn nhân của một nghi thức hiến tế. Sở dĩ Reinhard phỏng đoán như vậy là vì bên cạnh xác nạn nhân còn có một cái rìu bằng đồng rất giá trị và các đồ tạo tác khác. Nếu là một vụ ám sát, kẻ giết người có thể đã cuỗm hết những vật này mang đi.
 |
|
Tay Oetzi có thể đã cầm một vũ khí trong trận tử chiến. |
Cuối tháng 7 năm ngoái, khi dùng tia X-quang chụp Oetzi trong không gian 3 chiều, các nhà khoa học Italy phát hiện một đầu tên dài 21 mm găm sâu trong những thớ thịt dưới vai trái của người băng. Mũi tên đâm sâu vào thịt khoảng 5-7 cm, và chỉ chút nữa là xuyên vào phổi. Theo các nhà khoa học, sau khi bị thương, Oetzi chỉ có thể sống thêm khoảng 3-10 giờ nữa. Dựa vào vết thương, các nhà khoa học cho rằng Oetzi đã bị bắn từ phía sau khi đang chạy chốn.
Minh Hy (theo BBC, dpa)