Thứ bảy, 16/3/2002, 10:25 GMT+7

Thêm một bằng chứng về quái vật hồ Loch Ness?

Hình ảnh "quái vật" trong cuốn video của Bobbie Pollock.

Mới đây, khi công bố băng video dài hơn 3 phút về một sinh thể bơi trên hồ Loch Ness, Bobbie Pollock, một người đưa thư ở Glasgow, bỗng trở thành đối tượng săn lùng của báo chí. Nhiều người cho rằng các hình ảnh trong cuốn băng chính là quái vật hồ Loch Ness.

Một lần, Pollock cùng vợ và cậu con trai 3 tuổi dạo chơi quanh hồ Loch Ness (Scotland). Khi đã thấm mệt, họ dừng chân ở một địa điểm có tên là The Stone Seat để ăn trưa. Tại đây, hướng mặt ra phía hồ, Pollock nhìn thấy có quầng nước chuyển động rất nhanh về phía Fort Augustus.

Cảm thấy có điều khác thường, Pollock liền đem camera ra quay. Tổng cộng là 3 phút rưỡi từ lúc quầng nước xuất hiện tới khi nó biến mất. Đoạn băng đã được Pollock và Mark Stewart - một nhà bảo vệ động vật biển Scoland - xem đi xem lại nhiều lần. Thoạt tiên, hai người đoán rằng sinh thể chuyển động dưới mặt nước có thể là một chú hải cẩu. Tuy nhiên khi quan sát kỹ, thì quầng nước lại khác hẳn với những quầng nước xuất hiện khi hải cẩu bơi. Hơn nữa, hải cẩu không thể bơi với tốc độ quá nhanh như vậy.

Bức ảnh đầu tiên về quái vật hồ Loch Ness.

Cuốn video được quay vào tháng 8/2000, nhưng mãi gần đây Pollock mới dám công bố, vì anh sợ bị người ta nhạo báng là "hoa mắt". Tuy nhiên, thay vì bị nhạo báng, Pollock lại nhận được giải thưởng 500 bảng cho "bức ảnh đẹp nhất về quái vật hồ Loch Ness" do Câu lạc bộ Người hâm mộ Nessie (tên gọi âu yếm của quái vật) trao tặng.

Minh Hy (theo Cosmi)

Link Site
Khoa học - Công nghệ trong nước
'Khoa học công nghệ đã có vị thế mới'
Techmart ASEAN+3 đạt mốc gần 100 triệu USD
'Luật Công nghệ cao tạo sự hấp dẫn cho doanh nghiệp'
'Phải đẩy mạnh khai thác giá trị của tài sản trí tuệ'
Bộ trưởng Hoàng Văn Phong: 'Cần đột phá trong khoa học công nghệ'
 
 
Ý kiến độc giả
 
Mời chia sẻ ý kiến, đóng góp tại đây.
 
Ảnh lạ của độc giả
Chú chó buồn thiu. (Leonardo)
Gửi ảnh sinh vật lạ hoặc cảnh thiên nhiên đẹp.
 
 
 
 
Chia sẻ ý tưởng sáng tạo
Mời bạn chia sẻ ý tưởng mới về khoahoc@vnexpress.net.
Lien he quang cao