Thứ ba, 19/2/2002, 09:05 GMT+7

Chỉ còn lại 50-60 cá thể voọc Cát Bà

Voọc đầu trắng Cát Bà là loài thú cực hiếm trên thế giới.

Đây là loài linh trưởng đặc hữu chỉ có trên đảo Cát Bà (Hải Phòng), không tồn tại ở bất kỳ nơi nào trên thế giới. Hiện có 6 quần thể, sống hoàn toàn tách biệt với nhau, vì thế, đa phần những con voọc chỉ có thể giao phối với những cá thể gần huyết thống và có nhóm hoàn toàn không sinh nở trong vòng 6 năm nay.

Hôm qua, TS Rosi Stenke, giám đốc dự án bảo tồn voọc Cát Bà cho biết, voọc Cát Bà trước đây có khoảng 2.400-2.700 cá thể, giảm xuống còn 200 con vào những năm 80 và đến đầu năm 2000, chỉ còn lại 105-135 con.

Nguyên nhân của sự suy giảm này là do voọc bị bắn lấy xương nấu cao và làm thức ăn cho khách du lịch… Một số thợ săn truy tìm máu khô của voọc (thực chất là nước tiểu khô) vì cho rằng nó có khả năng làm ngừng băng huyết. Do vậy, việc thiết lập một khu bảo tồn voọc nghiêm ngặt là yêu cầu rất cấp thiết hiện nay.

(Theo Lao Động)