“Em bé đặt hàng” ra đời tại Anh
Bé gái này chào đời đêm thứ năm tuần qua, trong sự vui mừng khôn xiết của cha mẹ. Em trở thành đứa trẻ đầu tiên tại Anh, và là thứ hai trên thế giới được sinh ra với bộ gene lựa chọn trước. Cha mẹ em hy vọng rằng đứa con mới sinh sẽ mang lại nguồn sống cho cậu con trai nhỏ mắc bệnh bạch cầu của họ.
Tuy không tiết lộ tên tuổi, nhưng cặp vợ chồng lại muốn câu chuyện của họ được nhiều người biết tới, để những gia đình gặp tình cảnh tương tự có thể chữa được được căn bệnh nan y này.
Ông Taranissi, người đã có mặt tại bệnh viện khi em bé ra đời, nói: "Hãy nhìn niềm hạnh phúc và những giọt nước mắt của cặp vợ chồng này, chúng ta mới hiểu công nghệ mới có ích biết bao, và người khác cũng có thể hy vọng vào điều đó. Thật quá dễ dàng khi tranh luận về vấn đề đạo đức và luân lý khi bạn không rơi vào tình trạng tương tự”.
Cô bé mới chào đời có một cậu anh trai 5 tuổi bị bệnh bạch cầu. Tuy đã hồi phục khá tốt sau một đợt hóa trị, nhưng cậu vẫn đang ở trong tình trạng bị nguy hiểm. Nếu căn bệnh này tái phát trong vài năm tới, có thể cậu sẽ cần phải cấy ghép tủy xương. Điều đáng lo ngại là xét nghiệm cho thấy các thành viên khác trong gia đình không ai có tủy xương tương thích với em.
Người mẹ đã cầu cứu các nhà khoa học. Chị được đưa vào điều trị IVF: Trứng của chị được thụ tinh bằng tinh trùng của người chồng trong một đĩa nuôi cấy, nhằm tạo ra một số phôi để cấy ghép vào tử cung. Từ các phôi này, người ta chọn ra phôi có đặc điểm gene tương thích nhất với gene của cậu con trai để cấy ghép. Ngay sau khi chào đời, máu cuống rốn của em bé đã được đông lạnh, chờ sử dụng về sau.
Mohamed Taranissi, một chuyên gia về sinh sản tại London, cho biết, 3 người phụ nữ khác trên thế giới cũng đang mang thai theo kỹ thuật tương tự. Trước đó, ca đầu tiên thành công được thực hiện ở Mỹ. Những người phản đối từng e ngại rằng kỹ thuật này cuối cùng sẽ được sử dụng để loại bỏ những phôi khuyết tật hoặc để đứa trẻ ra đời có những đặc điểm ưu việt hơn, chẳng hạn đẹp hay thông minh. Nhưng thực tế, người ta không tìm thấy gene nào như thế.
Một trong những lý do khác khiến cha mẹ của bé gái mới sinh công bố câu chuyện của mình là nếu phải sang Mỹ để thực hiện, chi phí sẽ bị đội lên khủng khiếp. Họ hy vọng loại thí nghiệm này có thể được tiến hành tại Anh, với giá cả thấp hơn nhiều.
B.H. (theo Guardian)
- Cạnh tranh không phải là động lực chính thúc đẩy tiến hóa (18/02)
- Con người sẽ “dong buồm tới các vì sao” (18/02)
- Tình yêu là chiến tranh (18/02)
- Người Neandertal đã có tác phẩm nghệ thuật (18/02)
- “Con số kỳ diệu” của những nhà du hành tiên phong (18/02)
- Vì sao chim lội "bùng nổ dân số" sau hạn hán? (18/02)
- Trang sức cổ nhất đánh đổ thuyết "di cư khỏi châu Phi" (17/02)
- Người ta nói tiếng gì sau vài thế kỷ "chinh phạt" vũ trụ? (16/02)
- Tại sao thép không gỉ vẫn bị gỉ? (16/02)
- Tìm thấy chất nôn của khủng long từ kỷ Jura (16/02)
- Tắc kè hoa có xuất xứ từ Madagascar (15/02)
- Mèo nhân bản đầu tiên trên thế giới (15/02)
- Những chuyện liên quan đến ngựa (13/02)
- Năm âm lịch và dương lịch hình thành như thế nào? (12/02)
- Năm Ngọ nói chuyện người tuổi Ngọ (11/02)
























E-mail
Bản In







Đặt Vnexpress làm trang chủ
Mail gửi Toà soạn
Liên hệ quảng cáo
Việc làm tại Vnexpress