Con người sẽ “dong buồm tới các vì sao”
![]() |
| Để đi tới các hành tinh xa xôi, chúng ta cần những hệ thống động cơ đẩy mới. |
Không giống với những phi thuyền không gian khá bé nhỏ ngày nay, chẳng hạn tàu con thoi, tàu vũ trụ tương lai sẽ phải có kích thước của một thành phố nhỏ, và được xây dựng trong quỹ đạo. Từ trên đó, con người lướt qua thiên hà, tới khám phá các hành tinh xa xôi.
Ý tưởng này được đưa ra tại cuộc họp của Hiệp hội Vì Sự Tiến bộ của Khoa học, tổ chức tại Boston (Mỹ). Các nhà nghiên cứu cho biết, sẽ có khoảng 200 người tình nguyện tham dự vào sứ mệnh “một đi không trở về”, và có thể họ sẽ không bao giờ sống được tới lúc hành trình kết thúc.
Nhà nghiên cứu vũ trụ người Mỹ, TS Geoffrey Landis nhận xét, tuổi thọ của trái đất là có hạn vì mặt trời cuối cùng sẽ đốt cháy nó, và nếu con người muốn tiếp tục tồn tại, họ cần chuyển tới một ngôi nhà mới. Tuy nhiên, theo ông, để vận chuyển một số lớn người qua thiên hà, phi thuyền con thoi là không đủ. Vì thế, chúng ta cần tới những chiếc thuyền khổng lồ, có cánh buồm cực lớn, bay xa bằng lực đẩy của một tia laser vĩ đại. Landis cho hay “chiếc thuyền buồm đó sẽ rộng hàng trăm km. Nó sẽ cực lớn nhưng lại vô cùng nhẹ”.
Các nhà nghiên cứu đang cố gắng hình dung những vấn đề xã hội có thể nảy sinh trong chuyến bay như thế, chẳng hạn, sự giao tiếp khó khăn giữa những người chinh phục vùng đất mới và người trên trái đất, vì tiếng nói của họ đã thay hình đổi dạng nhiều sau thời gian dài trong vũ trụ.
Con tàu sẽ phải mang theo mọi thứ mà các thủy thủ cần thiết, như nhà kính để chăn nuôi, trồng trọt và nhiều phương tiện phức tạp khác. Một điều nữa cũng rất quan trọng, đó là phi đoàn phải bao gồm nhiều đại diện của nhiều quốc gia, nhằm tăng tính đa dạng gene. Và nếu con người duy trì việc sinh sản cách ly trong vũ trụ lâu ngày, có thể họ sẽ tiến hóa thành một loài khác song hành với chúng ta.
B.H. (theo BBC)
- Tình yêu là chiến tranh (18/02)
- Người Neandertal đã có tác phẩm nghệ thuật (18/02)
- “Con số kỳ diệu” của những nhà du hành tiên phong (18/02)
- Vì sao chim lội "bùng nổ dân số" sau hạn hán? (18/02)
- Trang sức cổ nhất đánh đổ thuyết "di cư khỏi châu Phi" (17/02)
- Người ta nói tiếng gì sau vài thế kỷ "chinh phạt" vũ trụ? (16/02)
- Tại sao thép không gỉ vẫn bị gỉ? (16/02)
- Tìm thấy chất nôn của khủng long từ kỷ Jura (16/02)
- Tắc kè hoa có xuất xứ từ Madagascar (15/02)
- Mèo nhân bản đầu tiên trên thế giới (15/02)
- Những chuyện liên quan đến ngựa (13/02)
- Năm âm lịch và dương lịch hình thành như thế nào? (12/02)
- Năm Ngọ nói chuyện người tuổi Ngọ (11/02)
- Các nhà khoa học danh tiếng tuổi Ngọ (10/02)
- Sóng điện thoại di động làm giun tròn sinh nở tốt hơn (09/02)
























E-mail
Bản In








Đặt Vnexpress làm trang chủ
Mail gửi Toà soạn
Liên hệ quảng cáo
Việc làm tại Vnexpress