Người Neandertal đã có tác phẩm nghệ thuật
![]() |
| Hai bà cháu người Neandertal (mô phỏng theo xương sọ của người Neandertal). |
Một số tác phẩm điêu khắc đá và hội họa hang động ở miền nam châu Âu cách đây khoảng 50.000 - 20.000 năm không phải do người hiện đại làm ra, mà là của người Neandertal. Nhà nhân chủng học Mỹ Geoffrey Clark, Đại học Arizona, thông báo điều này.
Hiện nay, đa số sách giáo khoa sinh vật học đều ghi rằng, cách đây khoảng 40.000 năm, người hiện đại từ châu Phi đã tràn sang châu Âu, và đẩy người Neandertal - vốn sống lâu đời ở lục địa này - tới chỗ tuyệt diệt. Người hiện đại sau đó đã để lại nhiều dấu ấn thay thế người Neandertal, như các dụng cụ săn bắn hiện đại hơn, và nhất là những tác phẩm nghệ thuật điêu khắc và hội họa. Tuy nhiên, Clark cho rằng, hai chủng người từng song song tồn tại, và một số tác phẩm nghệ thuật hang động còn lại đến nay là của người Neandertal chứ không phải của người hiện đại.
![]() |
| Một hang động của người Neandertal ở Nam Pháp. |
Theo Clark, cách đây từ 57.000 đến 24.000, đã ngự trị một thời kỳ khí hậu ấm áp. Tại miền trung và miền nam châu Âu, dân số của người Neandertal tăng đáng kể (lên đến khoảng 30.000-100.000 người). Sự gia tăng dân số và cuộc sống khá đầy đủ về vật chất tạo điều kiện cho người Neandertal phát triển một nền nghệ thuật sơ khai, mà trước hết là để ghi chép lại những cảnh sinh hoạt của họ trong hang động. Theo Clark, nhiều họa phẩm vẽ thú rừng và những cảnh săn bắn cách điệu ở những hang đá miền nam Pháp và Italy là của người Neandertal.
Clark đã đưa ra một số bằng chứng cho thấy, nhiều tác phẩm nghệ thuật hang động nằm rất gần những đám xương của người Neandertal. Theo ông, cách đây khoảng 30.000 năm, trước khi biến mất một cách bí ẩn, người Neandertal đã có những tác phẩm điêu khắc và hội họa mang tính biểu tượng cao, và có thể đã ảnh hưởng đáng kể đến nghệ thuật của người hiện đại sau đó.
Minh Hy (theo dpa)
- “Con số kỳ diệu” của những nhà du hành tiên phong (18/02)
- Vì sao chim lội "bùng nổ dân số" sau hạn hán? (18/02)
- Trang sức cổ nhất đánh đổ thuyết "di cư khỏi châu Phi" (17/02)
- Người ta nói tiếng gì sau vài thế kỷ "chinh phạt" vũ trụ? (16/02)
- Tại sao thép không gỉ vẫn bị gỉ? (16/02)
- Tìm thấy chất nôn của khủng long từ kỷ Jura (16/02)
- Tắc kè hoa có xuất xứ từ Madagascar (15/02)
- Mèo nhân bản đầu tiên trên thế giới (15/02)
- Những chuyện liên quan đến ngựa (13/02)
- Năm âm lịch và dương lịch hình thành như thế nào? (12/02)
- Năm Ngọ nói chuyện người tuổi Ngọ (11/02)
- Các nhà khoa học danh tiếng tuổi Ngọ (10/02)
- Sóng điện thoại di động làm giun tròn sinh nở tốt hơn (09/02)
- Trần Kim Thạch, người biến đất thành đá (09/02)
- Cặp bê nhân bản song sinh đầu tiên của Trung Quốc ra đời (08/02)
























E-mail
Bản In









Đặt Vnexpress làm trang chủ
Mail gửi Toà soạn
Liên hệ quảng cáo
Việc làm tại Vnexpress