Thứ ba, 27/11/2001, 08:20 GMT+7

Kỹ thuật mới - chiêm ngưỡng mà không đánh thức xác ướp

Nữ tu cổ đại đang yên nghỉ trong áo quan. Hình của cô dưới tia X.Illustration by: Christoph Niemann

-->

Thay cho việc dùng xẻng, bay, thậm chí xà beng để mở nắp các hầm mộ hay áo quan (mà đôi khi lại vô tình phá hủy thông tin chứa trong đó), người ta đã sử dụng ánh sáng để "mở" bức những màn bí mật cổ đại.

Từ lâu, các nhà khoa học rất muốn tìm hiểu xác ướp của Tjenmutengebtiu hay “Jeni”, một nữ tu, cũng có thể là một ca sĩ, tại đền Karnak của Ai Cập 2.800 năm về trước. Nhưng áo quan của cô lại được trang trí với những chữ tượng hình bí hiểm và một tấm voan che mặt bằng vàng. “Không có bảo tàng nào chịu cho phá vỡ lớp mặt nạ đó”, Richard Wright của Đại học Sydney (Australia) cho biết. Thay vào đó, Wright cùng đồng nghiệp đã tiên phong đưa ra phương pháp nghiên cứu ít xâm hại hơn.

Ảnh 3 chiều được tạo ra từ máy chụp CT.

Mục tiêu đầu tiên là xác định xuất xứ của Jeni. Các nhà nghiên cứu bắt đầu “mở mạng che mặt” của cô bằng máy chụp CT cắt lớp và một máy tính cực mạnh để xây dựng bản đồ ba chiều về hộp sọ. Họ chụp ảnh ở 6 phía của hộp sọ này và gửi tới Wright để nạp vào chương trình CranID trong máy của ông. CranID chứa số liệu về sọ của 2.800 người và sẽ tính toán khả năng một người nào đó - trong trường hợp này là Jeni - có thuộc về một nhóm địa lý nào đó hay không. Các số liệu của CranID đã chỉ ra chính xác xuất xứ của Jeni và phỏng đoán thời điểm mà cô sống, dao động trong một vài thế kỷ.

Kỹ thuật chụp này đã giúp loại bỏ sự tương đồng giữa các xác ướp Ai Cập, đặc biệt là nếu kết hợp với dữ liệu ADN và các thông tin khác. Chúng cũng có thể hỗ trợ các nhà điều tra trong việc xác định tông tích của những nạn nhân bị ám sát.

"Thật tuyệt vời", Leprohon Ronald, một nhà Ai Cập học tại Đại học Toronto (Canada) thốt lên: “Đó thực sự là một biện pháp quan trọng để bảo tồn tất cả những gì chúng ta nhìn thấy”.

B.H. (theo Popular Science)

Link Site
Khoa học - Công nghệ trong nước
'Khoa học công nghệ đã có vị thế mới'
Techmart ASEAN+3 đạt mốc gần 100 triệu USD
'Luật Công nghệ cao tạo sự hấp dẫn cho doanh nghiệp'
'Phải đẩy mạnh khai thác giá trị của tài sản trí tuệ'
Bộ trưởng Hoàng Văn Phong: 'Cần đột phá trong khoa học công nghệ'
 
 
Ý kiến độc giả
 
Mời chia sẻ ý kiến, đóng góp tại đây.
 
Ảnh lạ của độc giả
Chú chó buồn thiu. (Leonardo)
Gửi ảnh sinh vật lạ hoặc cảnh thiên nhiên đẹp.
 
 
 
 
Chia sẻ ý tưởng sáng tạo
Mời bạn chia sẻ ý tưởng mới về khoahoc@vnexpress.net.
Lien he quang cao