Thứ sáu, 16/11/2001, 09:48 GMT+7

Ông tổ của chúng ta bước đi như thế nào?

Các họa sĩ bắt đầu với mô hình của Australopithecus.

Australopithecus, loài linh trưởng sống cách đây 3 triệu năm và được xem là ông tổ của người hiện đại, tuy cũng có tư thế đứng thẳng trên hai chân, nhưng lại bước đi khác hẳn so với tinh tinh và chúng ta ngày nay.

Để có được hình ảnh của Australopithecus trong bộ phim “Dạo chơi cùng các loài thú”, các họa sĩ vi tính đã phải nhờ đến sự cố vấn của một nhóm khoa học để phác họa chính xác dáng đi của chúng.

Dáng đi đứng thẳng đã tách con người khỏi các loài linh trưởng khác.

Theo dấu vết của xương hoá thạch, người ta thấy rõ ràng rằng Australopithecus đi trên hai chân. Nhưng đi như thế nào? Câu hỏi này làm đau đầu các nhà thiết kế đồ họa, vì ngoài chúng ta, một số loài khỉ hình người hiện đại ngày nay, đặc biệt là bonobo (một phụ loài tinh tinh) cũng đi bằng hai chân trên những quãng ngắn. Mặc dù vậy, cách di chuyển của tinh tinh rất khác biệt so với chúng ta. Đầu gối của chúng luôn gập nhẹ và chúng cúi người về phía trước từ phần hông để cân bằng với việc gập đầu gối. Vậy thì Australopithecus di chuyển giống chúng ta, hay giống tinh tinh?

Chẳng giống bên nào cả! Theo nghiên cứu của TS Robin Crompton và đồng nghiệp tại Đại học Liverpool, Anh, do chân và khung xương chậu của Australopithecus khác với của chúng ta, và cũng khác với của tinh tinh, nên dáng đi của chúng cũng rất riêng: Australopithecus bách bộ theo kiểu của đười ươi (một loài khỉ hình người hiện đại khác cũng có kiểu đi đứng thẳng).
Những người đầu tiên đã sống rất khó khăn trong cuộc đấu tranh sinh tồn.

Đười ươi sống chủ yếu ở trên cây, nhưng thỉnh thoảng chúng cũng bước đi bằng hai chân, không phải trên mặt đất, mà là dọc theo các cành cây, bằng cách dùng tay giữ chặt các cành cây khác. Trong tư thế này, chân của chúng duỗi thẳng và chỉ hơi gập ở đầu gối.

Theo một số nhà khoa học, kiểu đi này khá lạ mắt, nhưng chắc chắn nó đã giúp Australopithecus tiết kiệm năng lượng trên các quãng đường ngắn. Vậy tại sao sau đó chúng ta lại đi theo kiểu khác? TS Crompton giả định rằng khi phải mang thêm đồ vật ở trên tay, người hiện đại đã tiến hóa theo một phương thức đi bộ khác hiệu quả hơn.

B.H. (theo BBC)

Link Site
Khoa học - Công nghệ trong nước
'Khoa học công nghệ đã có vị thế mới'
Techmart ASEAN+3 đạt mốc gần 100 triệu USD
'Luật Công nghệ cao tạo sự hấp dẫn cho doanh nghiệp'
'Phải đẩy mạnh khai thác giá trị của tài sản trí tuệ'
Bộ trưởng Hoàng Văn Phong: 'Cần đột phá trong khoa học công nghệ'
 
 
Ý kiến độc giả
 
Mời chia sẻ ý kiến, đóng góp tại đây.
 
Ảnh lạ của độc giả
Chú chó buồn thiu. (Leonardo)
Gửi ảnh sinh vật lạ hoặc cảnh thiên nhiên đẹp.
 
 
 
 
Chia sẻ ý tưởng sáng tạo
Mời bạn chia sẻ ý tưởng mới về khoahoc@vnexpress.net.
Lien he quang cao