Thứ sáu, 9/11/2001, 10:34 GMT+7

Ảnh hưởng của Kyoto sẽ chỉ là cực tiểu

Mỹ là quốc gia phải cắt giảm phát thải nhiều nhất.

Trong khi hội thảo khí hậu của LHQ ở Marrakech đang cố gắng đưa ra kết luận cuối cùng, một phân tích mới đây đã kết luận: Nghị định thư Kyoto, sau khi "biến dạng" đủ kiểu qua 4 năm tồn tại, sẽ chỉ có tác động như là muối bỏ biển trong nỗ lực ngăn chặn trái đất ấm lên.

Khơi mào cho chuỗi sửa đổi đó là quyết định rút lui của Tổng thống Mỹ Bush hồi đầu năm nay - một đòn nặng giáng vào các nhà môi trường cũng như các quốc gia ủng hộ bảo tồn, làm nghiêng hẳn cán cân của Nghị định thư Kyoto sang phía bất khả thi. Tiếp đó, một loạt thay đổi lớn đã nảy sinh trong cuộc gặp tại Bonn hồi tháng 7 vừa qua. Theo đó, nó cho phép các quốc gia đạt được mục tiêu của họ bằng cách trồng rừng để hấp thụ CO2 từ khí quyển, chứ không phải nhờ cắt giảm phát thải khí nhà kính.

Theo Nghị định thư Kyoto ban đầu, các quốc gia công nghiệp đã đồng ý rằng, tới năm 2012, lượng khí nhà kính phát thải sẽ thấp hơn khoảng 5% so với mức trung bình của năm 1990.

Nhưng phân tích mới đây của William Nordhaus, một chuyên gia kinh tế tại Đại học Yale của Mỹ, cho thấy ảnh hưởng thực của Nghị định này sẽ nhỏ hơn nhiều. Ông nói: "Theo Nghị định thư Kyoto trong lần ký kết đầu tiên, 3/4 lượng khí nhà kính phải cắt giảm là phần của Mỹ. Vì vậy nếu không có Mỹ tham gia, tôi đoán rằng hiệp định Kyoto-Bonn sẽ chỉ hạ thấp được 1,5% lượng phát thải so với kịch bản không có kiểm soát”.

Tuy nhiên, kết luận trên đã không có được sự đồng tình của nhiều nhà khoa học cũng như các chính trị gia. Những người này, mặc dù công nhận số liệu của GS Norhaus là chính xác, nhưng lại cho rằng giá trị thực của Kyoto không nằm ở chỗ nó trực tiếp cắt giảm được bao nhiêu phần trăm khí nhà kính, mà sẽ tạo ra tiền lệ cho các hành động phối hợp toàn cầu trong vấn đề biến đổi khí hậu.

Một số quốc gia có vai trò lớn khác, điển hình như châu Âu, cho biết, sẽ cố gắng phê chuẩn Nghị định thư trong năm tới. Điều này cho phép LHQ tiến lên một bước - xây dựng các kế hoạch cắt giảm nhiều hơn và đưa các nước đang phát triển vào tầm kiểm soát của Nghị định thư.

B.H. (theo BBC)

Link Site
Khoa học - Công nghệ trong nước
'Khoa học công nghệ đã có vị thế mới'
Techmart ASEAN+3 đạt mốc gần 100 triệu USD
'Luật Công nghệ cao tạo sự hấp dẫn cho doanh nghiệp'
'Phải đẩy mạnh khai thác giá trị của tài sản trí tuệ'
Bộ trưởng Hoàng Văn Phong: 'Cần đột phá trong khoa học công nghệ'
 
 
Ý kiến độc giả
 
Mời chia sẻ ý kiến, đóng góp tại đây.
 
Ảnh lạ của độc giả
Chú mèo bên chùm hoa. (Bùi Dịu Hương)
Gửi ảnh sinh vật lạ hoặc cảnh thiên nhiên đẹp.
 
 
 
 
Chia sẻ ý tưởng sáng tạo
Mời bạn chia sẻ ý tưởng mới về khoahoc@vnexpress.net.
Lien he quang cao