Nga không muốn NASA cắt giảm chi phí
Nga có thể sẽ xem xét lại mức đóng góp của họ cho Trạm Không gian Quốc tế Alpha, nếu Cơ quan Vũ trụ Mỹ (NASA) buộc phải giảm bớt chi tiêu. Hãng Interfax dẫn lời một phát ngôn viên của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Nga khẳng định như vậy.
Phát ngôn viên này nói: "Nếu phía Mỹ quyết định cắt giảm đóng góp của NASA vào ISS, Nga sẽ phải đánh giá lại hiệp định liên chính phủ (quy định về việc xây dựng Trạm Quốc tế)".
Sau báo cáo mới đây của một Hội đồng thẩm định độc lập, trong đó phê phán mạnh mẽ NASA về việc quản lý tồi dự án ISS và chi vượt 4,5 tỷ USD so với ngân sách, việc cắt giảm kinh phí của NASA dường như là không thể tránh khỏi.
Thứ sáu tuần trước, đúng vào ngày sinh nhật 1 năm tuổi của ISS, Hội đồng này đã đề nghị NASA giảm chi phí bằng việc hạn chế số chuyến bay tới Trạm Quốc tế mỗi năm, rút gọn số lượng các nhà du hành trên ISS ở mức 3 chứ không phải 7 người, đồng thời kéo dài thời hạn của họ trên Trạm Quốc tế. Ngoài ra, Hội đồng còn đề nghị tăng số chuyến bay do tàu Soyuz của Nga thực hiện hàng năm, vì chi phí cho các chuyến bay này rẻ hơn so với của tàu con thoi.
Đề nghị cắt giảm trên cũng có thể ảnh hưởng tới kế hoạch của các quốc gia đồng sáng lập ISS, trong việc đưa người của họ lên vũ trụ cũng như thực hiện các dự án nghiên cứu khoa học. Franco Bonacina, phát ngôn viên của Cơ quan Vũ trụ châu Âu, cho biết: “Nếu có gì phải lo ngại, thì đó là việc cắt giảm phi hành gia. Nhưng dù sao, chúng tôi vẫn tin rằng sẽ có giải pháp khác cho vấn đề này”.
B.H. (theo NewScientist)