Nhật Bản ủng hộ hiệp ước Kyoto
 |
|
Tuyết trái mùa tại Nhật. Tokyo cho rằng Nghị định thư sẽ có ý nghĩa. |
Theo một báo cáo chưa được xác nhận, Tokyo đã quyết định sẽ phê chuẩn Nghị định thư Kyoto, bất chấp sự thoái lui của Mỹ. Điều này gây sự ngạc nhiên lớn, vì Nhật Bản vốn có truyền thống giữ quan hệ ngoại giao gần gũi với Mỹ.
Bộ trưởng Môi trường Nhật Bản, Yoriko Kawaguchi đang ở thăm Washington trên đường tới Marrakech tại Marốc, nơi đại biểu của 160 quốc gia đang tranh luận về những chi tiết cuối cùng của Nghị định thư.
Hội nghị tại Marrakech quy tụ các quốc gia đã ký kết Nghị định thư, với sự nhất trí sơ bộ đạt được tại Bonn hồi tháng 7 vừa qua. Cuộc gặp lần này nhằm biến hiệp định Bonn thành công cụ pháp lý. Các đoàn đàm phán hy vọng, nó sẽ mở đường cho việc phê chuẩn Nghị định thư vào năm tới tại Hội nghị cấp cao về Phát triển bền vững.
Theo những cam kết đạt được tại Bonn, các nước đã nhất trí cắt giảm phát thải 6 loại khí gây hiệu ứng nhà kính. Từ năm 2008-2012, các nước này sẽ phải giảm khoảng 2% của mức phát thải năm 1990.
Nghị định thư Kyoto chỉ thực sự có hiệu lực nếu được 55 quốc gia phê chuẩn, tương ứng với 55% phát thải của năm 1990. Tuy nhiên, cho đến thời điểm này, một số quốc gia vẫn trong trạng thái "nghe ngóng", chờ động tĩnh từ Marrakech trước khi đưa ra quyết định dứt khoát. Nếu Tokyo thông qua, đây sẽ là cơ hội đáng kể để Nghị định thư này trở thành quy định quốc tế, vì Nhật Bản chiếm gần 9% tổng số phát thải của năm 1990.
Hội thảo Marrakech đã bắt đầu một tuần trước đây và và nay đang trở nên sôi động hơn với sự có mặt của các bộ trưởng môi trường. Hội thảo sẽ kết thúc vào 9/11.
B.H. (theo BBC)
Theo dòng sự kiện:
Khai mạc hội thảo quốc tế về hiệp định khí hậu(29/10)
"Cú huých" cuối cùng cho Kyoto đã thành công(3/07)
EU hy sinh vì Kyoto 1997 (22/7)
“Không hy vọng cứu vãn Nghị định thư Kyoto” (20/7)
Hội nghị quốc tế về khí hậu: Mỹ xuất hiện khiêm tốn (18/7)
Khai mạc vòng đàm phán cứu vãn Kyoto 1997 (17/7)