Thứ tư, 31/10/2001, 10:35 GMT+7

Phát hiện mới làm lung lay thuyết “Di cư khỏi châu Phi”

Liệu ông tổ của loài người có phải bắt nguồn từ châu Phi.

Giả thuyết vốn được chấp nhận rộng rãi bấy nay rằng con người bắt nguồn từ Phi châu đang gặp phải một đối thủ lớn. Các nhà khảo cổ Trung Quốc mới đây đã tìm thấy những di vật có tuổi 2 triệu năm, là sản phẩm của con người cổ nhất tại đây, khá gần với thời kỳ của các ông tổ ở châu lục Đen.

Nghiên cứu được thực hiện từ tháng 9 năm ngoái tới nay, do một nhóm khảo cổ tiến hành tại thung lũng Nihewan, phía bắc tỉnh Hà Bắc. Khi khai quật ở tầng đất thứ ba, họ tìm thấy 800 mẩu công cụ bằng đá, trong đó có giá để phơi, búa và cái nạo, chủ yếu được làm bằng đá lửa, một loại đá rắn ở địa phương. Các nhà khảo cổ loại trừ khả năng những mẩu đá này là kết quả của quá trình tự nhiên.

Nếu đúng như thế, phát hiện này đã làm nghiêng cán cân về giả thuyết con người khởi nguồn từ Trung Quốc.

Xie Fei, trưởng nhóm nghiên cứu cho hay, khu vực này cho đến nay không chỉ là vùng nguyên thủy nhất của Nihewan, mà còn là một trong những di tích của Trung Quốc và Đông Á có chứa những tầng địa chất rất dễ nhận dạng. Bằng việc nghiên cứu những thay đổi địa từ trường trong các tầng địa chất khác nhau, và thực hiện phân tích đặc điểm địa chất của các tầng, các chuyên gia kết luận rằng khu vực này có lịch sử hơn 2 triệu năm. “Nó khá gần với thời kỳ của những người cổ nhất tại châu Phi. Như thế, người ta sẽ phải xem xét lại giả thuyết truyền thống, cho rằng con người phát sinh từ châu Phi”, Xie Fei nói.

Năm 1965, các nhà khảo cổ đã khai quật được hoá thạch người ở tây nam tỉnh Vân Nam, có tuổi 1,7 triệu năm, trở thành người cổ nhất được tìm thấy tại Trung Quốc cho tới lúc đó. Đến nay, sau phát hiện này, cuộc tranh luận về tổ tiên của loài người sẽ còn phức tạp hơn. Tuy nhiên, giả thuyết Di cư khỏi châu Phi đang được sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ các kết quả phân tích gene.

B.H. (theo Tân Hoa Xã)

Link Site
Khoa học - Công nghệ trong nước
'Khoa học công nghệ đã có vị thế mới'
Techmart ASEAN+3 đạt mốc gần 100 triệu USD
'Luật Công nghệ cao tạo sự hấp dẫn cho doanh nghiệp'
'Phải đẩy mạnh khai thác giá trị của tài sản trí tuệ'
Bộ trưởng Hoàng Văn Phong: 'Cần đột phá trong khoa học công nghệ'
 
 
Ý kiến độc giả
 
Mời chia sẻ ý kiến, đóng góp tại đây.
 
Ảnh lạ của độc giả
Chú chó buồn thiu. (Leonardo)
Gửi ảnh sinh vật lạ hoặc cảnh thiên nhiên đẹp.
 
 
 
 
Chia sẻ ý tưởng sáng tạo
Mời bạn chia sẻ ý tưởng mới về khoahoc@vnexpress.net.
Lien he quang cao