Giải mã thành công vi khuẩn gây bệnh đường ruột
 |
|
Salmonella. |
Hai nhóm nghiên cứu độc lập đã giải mã được bộ gene của hai loại vi khuẩn Salmonella, một gây bệnh thương hàn và một gây ngộ độc thức ăn. Với bộ gene đã được sáng tỏ này, các nhà khoa học hy vọng sẽ tìm ra những phương pháp mới để chẩn đoán và điều trị, cũng như loại vacxin có thể chống lại cả hai căn bệnh trên.
Ngoài ra, việc so sánh trình tự các gene cũng sẽ giải đáp câu hỏi vì sao các vi khuẩn có quan hệ họ hàng gần gũi với nhau như thế lại thể hiện bệnh theo các cách khác nhau.
Hai loại vi khuẩn trên được gọi là Typhi và Typhimurium. Typhi, vi khuẩn thương hàn, chỉ nhiễm bệnh cho người. Nó tấn công vào gan, lá lách và tuỷ xương. Nghiên cứu về loại này do nhóm khoa học của Đại học Hoàng gia Lon Lon, Anh, thực hiện.
Còn Typhimurium, một trong những nguyên nhân chính gây độc thức ăn, lại không có nơi khu trú rõ rệt. "Nó tấn công vào bất cứ động vật nào đi hoặc bò trên trái đất", chuyên gia vi sinh Stanley Maloy của Đại học Illinois, Mỹ, thành viên của nhóm nghiên cứu thứ hai, cho biết.
Trên thế giới có khoảng 600.000 người chết, trong tổng số 16 triệu người mắc bệnh thương hàn mỗi năm. Các loại thuốc kháng sinh chỉ làm cho bệnh tình thêm trầm trọng vì nhiều chủng của loại vi khuẩn này có khả năng kháng thuốc rất mạnh. Thương hàn rất khó chẩn đoán vì các triệu chứng của nó tương tự như các căn bệnh khác, như sốt rét và sốt xuất huyết. Bản thân vi khuẩn này cũng rất khó nhận dạng. Mặt khác, vacxin thương hàn lại không hoàn toàn đáng tin cậy và không được đưa vào chương trình tiêm chủng cho trẻ em.
Vì thế, theo các nhà nghiên cứu Anh, các dữ liệu gene mới được tìm thấy sẽ giúp cải tiến các công cụ chẩn đoán. Thay vì tiêu diệt vi khuẩn thương hàn khi chúng đã ở trong cơ thể người, các nhà khoa học sẽ cần đến các quá trình khác để ngăn chặn sự xâm nhập của chúng.
Vi khuẩn đường ruột tuy ít được cộng đồng quan tâm, nhưng nó lại là vấn đề sức khoẻ thường gặp hơn thương hàn. Hàng năm có hàng trăm triệu ca bệnh này được phát hiện trên thế giới. Và khuẩn đường ruột có thể giết người (phần lớn là người già và trẻ nhỏ), nhiều gấp đôi so với bệnh thương hàn.
B.H. (theo Nature)