Thứ tư, 24/10/2001, 03:48 GMT+7

Hoa cúc phát sáng dưới đèn huỳnh quang

- Trên: Hoa cúc ngoài trời có màu trắng.
- Dưới: Cúc phát sáng rực rỡ dưới tia cực tím.

Một nhóm khoa học Italia đã ghép gene GFP ở sứa biển vào hoa cúc. Gene này giúp cây sinh sản ra một loại protein phát sáng xanh. Kết quả, khi được chiếu bởi ánh sáng tím từ các đèn huỳnh quang - như ở các sàn nhảy - hoa cúc toả sáng rất quyến rũ.

Ông Tito Schiva thuộc Viện Trồng hoa San Remo (Ilalia) cho biết, kỹ thuật này có thể ứng dụng cho hầu hết các loài hoa cánh trắng.

Ban đầu Schiva thử ghép gene GFP vào cây thuốc lá và oải hương (limonnium). Tuy nhiên, khi ra hoa, màu sắc nguyên thuỷ của chúng lấn át màu do gene GFP tạo ra. Trong những thử nghiệm sau đó, Schiva đã ghép GFP vào cây long đởm (eustoma grandiflorum) và cúc (osteospermum ecklonis). Kết quả họ đã tạo ra những bông hoa phát sáng tuyệt đẹp dưới ánh sáng tím.

Dự án trị giá 1 triệu USD. Nhưng Schiva cho biết, nhóm khoa học không có ý định thương mại hoá hoa phát sáng.Theo ông, khí hậu ở châu Âu không thích hợp cho việc trồng hoa chuyển gene. Hơn nữa, có lẽ các bà nội trợ cũng không mua hoa này vì không muốn biến nhà mình thành một hộp đêm.

Minh Hy (theo Nature)

Link Site
Khoa học - Công nghệ trong nước
'Khoa học công nghệ đã có vị thế mới'
Techmart ASEAN+3 đạt mốc gần 100 triệu USD
'Luật Công nghệ cao tạo sự hấp dẫn cho doanh nghiệp'
'Phải đẩy mạnh khai thác giá trị của tài sản trí tuệ'
Bộ trưởng Hoàng Văn Phong: 'Cần đột phá trong khoa học công nghệ'
 
 
Ý kiến độc giả
 
Mời chia sẻ ý kiến, đóng góp tại đây.
 
Ảnh lạ của độc giả
Đôi bạn mèo thân thiết. Cả hai chú nặng tổng cộng 11kg. (Truong My Loan)
Gửi ảnh sinh vật lạ hoặc cảnh thiên nhiên đẹp.
 
 
 
 
Chia sẻ ý tưởng sáng tạo
Mời bạn chia sẻ ý tưởng mới về khoahoc@vnexpress.net.
Lien he quang cao