Phi đoàn Nga - Pháp đã lên tới Trạm Quốc tế
 |
|
Ba nhà du hành của tàu Soyuz trước khi cất cánh. |
“Thật cảm động khi lại nhìn thấy vài người sau 75 ngày trên quỹ đạo, lại có người đến thăm chúng tôi”, Trưởng Trạm Quốc tế, phi hành gia người Mỹ Frank Culbertson thốt lên, rồi ôm chặt những người khách mới tới.
Đêm qua (23/10), tàu Soyuz đã cập trạm Alpha sau hai ngày rời khỏi bệ phóng ở Kazakhstan, mang theo ba nhà du hành là Viktor Afanasyev, Konstantin Kozeyev và đại diện duy nhất của phái nữ, người phụ nữ Pháp đầu tiên lên ISS - Claudie Haignere. Con tàu này sẽ phục vụ như một “xuồng” cứu hộ cho các cư dân trên Trạm, thay thế tàu Soyuz cũ đã lắp ghép vào 6 tháng trước đó.
Khi 6 người cùng quây quần lại để chụp ảnh, có tiếng ai đó cất lên từ Trung tâm điều khiển ở ngoại ô Matxcơva: “Nào các anh, đưa phụ nữ lên trước. Phụ nữ luôn luôn đứng trước”. Đó là ưu ái đầu tiên dành cho Claudie Haignere.
 |
|
Trạm điều khiển ở ngoại ô Matxcơva: "Chúc mừng". |
Ngoài việc tháo lắp mô đun Soyuz mới, ba người khách sẽ tiến hành các thí nghiệm khoa học trong tuần tới. Họ rời Trạm Không gian Quốc tế vào ngày 31/10 và trở về trái đất trên tàu Soyuz cũ. Con tàu này đã cập trạm hồi tháng tư vừa qua, mang theo vị khách du lịch không gian đầu tiên, nhà triệu phú người California Dennis Tito.
Các quan chức NASA cho hay, vì Haignere là một nhà du hành chuyên nghiệp, chị sẽ không bị cấm đoán như Tito. Suốt thời gian trên trạm, ông Tito loanh quanh trong khu vực của Nga và chỉ sang phía của Mỹ khi có các phi hành gia Mỹ đi cùng.
Culbertson và hai đồng nghiệp của anh, Vladimir Dezhurov và Mikhail Tyurin, theo kế hoạch, sẽ trở về trái đất trên tàu con thoi Endeavour vào tháng 12.
B.H. (theo CNN)