Có thể xác lập một nền văn hoá mới: Văn hoá Lung Leng
 |
|
Mộ vò tìm thấy ở Lung Leng. |
Đây là tuyên bố của PGS-TS Nguyễn Khắc Sứ, Trưởng đoàn khai quật di chỉ khảo cổ Lung Leng, di chỉ lớn nhất nước ta từ trước tới nay, trong buổi lễ công bố kết quả tại Kon Tum hôm 5/9. Hơn 40 cán bộ chuyên môn và trên 600 nhân công đã tham gia cuộc khai quật.
Trên diện tích 11.500 m2 trong lòng hồ Yaly, di chỉ Lung Leng hiện ra với nhiều tầng văn hóa, hơn 2 triệu mảnh gốm, 8.000 hiện vật đá, kim loại và những di tích như hố chân cột, bếp lửa, minh chứng cho một Tây Nguyên phát triển qua nhiều thời đại: từ thời đại đồ đá cũ đến thời đại đồ đá mới, qua thời đại đồng thau sang thời đại sắt sớm. Những công cụ bằng đá được ghè đẽo thô sơ hoặc chỉ ở dạng như 1/4 viên cuội (rất giống với công cụ văn hoá Sơn Vi tìm được ở các tỉnh phía Bắc), hay những lưỡi cuốc hình răng trâu... rất đặc trưng với một nền kinh tế nương rẫy ở Tây Nguyên.
Dấu tích những lò luyện kim là bằng chứng về công nghệ luyện kim đã xuất hiện từ thời tiền sử ở nơi đây. Đặc biệt, các cổ vật hình mũ, đồ trang sức bằng kim loại... cho phép các chuyên gia xác lập một nền văn hoá mới - văn hoá Lung Leng, bởi có những kỹ thuật chế tác rất độc đáo như sử dụng bàn mài để mài phía trong các đồ trang sức hình tròn.
Cần một nhà bảo tàng
Hiện tại, phần lớn các hiện vật khai quật đang buộc phải bảo quản tại những kho không đủ tiêu chuẩn ở Kon Tum do tỉnh chưa có bảo tàng riêng. Trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt của Tây Nguyên, nếu không sớm khắc phục điều này, số cổ vật sẽ nhanh chóng bị hư hại. Do vậy, Kon Tum cần sớm có một bảo tàng, vừa để bảo quản cổ vật, vừa để giới thiệu Lung Leng ra thế giới. Quan trọng hơn là giúp các nhà khảo cổ có điều kiện nghiên cứu sâu thêm về số hiện vật khai quật được trong giai đoạn một, làm cơ sở cho giai đoạn hai, từ đó vẽ lại bức tranh tiền sử ở Tây Nguyên, giúp cho việc hoạch định chiến lược phát triển kinh tế, xã hội, văn hoá trên vùng đất này.
(Theo Tuổi Trẻ, NLĐ)
Theo dòng sự kiện:
Thêm một di chỉ thời đồ đá ở Kon Tum (30/8)
Khai quật 30 tấn hiện vật tại di chỉ Lung Leng (17/8)
Lung leng: Mảnh đất của người tiền sử (24/7)