Thứ năm, 6/9/2001, 03:06 GMT+7

Người hiện đại đã đến Bắc cực cách đây 40.000 năm?

Người hiện đại đã theo các đàn voi ma mút di chuyển lên bắc cực?

Nghiên cứu các dụng cụ bằng đá, xương ngựa, nai, ngà voi ma mút... tìm thấy ở bán cầu Bắc, phía tây dãy Ural (Nga), một nhóm khoa học Thụy Điển xác định: Loài người đã đặt chân đến khu vực này cách đây khoảng 35.000-40.000 năm, xa xưa hơn rất nhiều so với những giả thuyết trước đó.

Bằng phương pháp đo carbon phóng xạ, nhóm khoa học John Inge Svendsen, ĐH Bergen (Thuỵ Điển) đã tính được tuổi của số hiện vật này là khoảng 35.000-40.000 năm. Điều đó chứng tỏ, những giả thuyết trước đó cho rằng người đầu tiên đến Bắc cực cách đây khoảng 13.000 năm là không xác đáng. Tuy vậy, nhóm khoa học không đủ bằng chứng để kết luận những nét trạm trên ngà voi ma mút là do người hiện đại hay người Neanderthal tạo ra.

Thời điểm cách đây 40.000 năm đánh dấu bước phát triển quyết định của loài người ở châu Âu. Cũng khoảng thời gian này, người Neanderthal được giả định là dời khỏi lục địa Đen để di chuyển lên châu Âu. Vậy có phải người Neanderthal đã để lại dấu ấn đầu tiên ở bán cầu Bắc hay không? Tuy chưa có bằng chứng để kết luận chính xác, nhưng Svendsen tin rằng, đó là người hiện đại chứ không phải người Neanderthal. Bởi vì cách nơi tìm được hiện vật khoảng 100 km về phía nam, trước đó người ta đã tìm ra những dụng cụ bằng đá tương tự, được xem là do người hiện đại chế tạo ra.

Nếu Svendson đúng, thì theo thuyết Di cư khỏi châu Phi (cho rằng người hiện đại xuất hiện đầu tiên ở châu Phi rồi sau đó di cư sang các lục địa khác cách đây khoảng 25.000 năm), người hiện đại đã di cư sang châu Âu sớm hơn nhiều.

Dấu ấn của con người trên ngà voi ma mút ở bắc cực.

Tuy nhiên, không quan trọng là của người Neanderthal hay người hiện đại, những hiện vật tìm được vẫn cho thấy, cách đây khoảng 40.000 năm, khí hậu ở bán cầu Bắc đã ấm hơn người ta tưởng. Sự hiện hữu của voi ma mút, ngựa rừng và nai, cho thấy có thể những người hiện đại đầu tiên đã theo dấu vết của những đàn thú, di chuyển về hướng bắc trong những chu kỳ nóng ở phương Nam.

Minh Hy (theo dpa, Nature)

Link Site
Khoa học - Công nghệ trong nước
'Khoa học công nghệ đã có vị thế mới'
Techmart ASEAN+3 đạt mốc gần 100 triệu USD
'Luật Công nghệ cao tạo sự hấp dẫn cho doanh nghiệp'
'Phải đẩy mạnh khai thác giá trị của tài sản trí tuệ'
Bộ trưởng Hoàng Văn Phong: 'Cần đột phá trong khoa học công nghệ'
 
 
Ý kiến độc giả
 
Mời chia sẻ ý kiến, đóng góp tại đây.
 
Ảnh lạ của độc giả
Chú mèo bên chùm hoa. (Bùi Dịu Hương)
Gửi ảnh sinh vật lạ hoặc cảnh thiên nhiên đẹp.
 
 
 
 
Chia sẻ ý tưởng sáng tạo
Mời bạn chia sẻ ý tưởng mới về khoahoc@vnexpress.net.
Lien he quang cao