Thứ năm, 6/9/2001, 08:49 GMT+7

Khai quật di tích Tiên Lãnh thuộc văn hoá Sa Huỳnh

Cuộc khai quật dự kiến diễn ra vào 15/9 tới, do Trung tâm Khảo cổ học TP HCM thực hiện. Trước đó, từ ngày 1 đến 20/7, tại Thạch Bích, Quế Sơn, Quảng Nam, các nhà khoa học đã phát hiện một vùng di tích khảo cổ học phân bố rất rộng ở cả hữu ngạn và tả ngạn sông Thu Bồn.

Trong hố đào 100 mét vuông, các nhà khảo cổ đã tìm thấy một mộ huyệt đất và mộ chum cùng các đồ tuỳ táng đã bị đập vỡ bên trong, một số công cụ sắt như giáo, rìu thuộc Văn hoá Đông Sơn (thuộc niên đại khoảng 2.400-2.500 năm). Đây là một trong những di tích vừa có giai đoạn sớm, vừa có giai đoạn muộn, cho thấy sự gặp nhau giữa văn hoá Đông Sơn và Sa Huỳnh vào khoảng năm 400-500 trước Công nguyên.

Từ vài năm nay, được sự hợp tác của các thành viên Đại học Rikkyo (Nhật Bản), Trung tâm Khảo cổ học TP HCM đã tiến hành hàng loạt cuộc điều tra và khai quật các di tích khảo cổ học thuộc văn hoá Sa Huỳnh (Quảng Nam) trên diện rộng dọc theo sông Thu Bồn, phía thượng lưu, nơi từng bị đào bới và tàn phá nặng nề.

(Theo Tuổi Trẻ)

Link Site
Khoa học - Công nghệ trong nước
'Khoa học công nghệ đã có vị thế mới'
Techmart ASEAN+3 đạt mốc gần 100 triệu USD
'Luật Công nghệ cao tạo sự hấp dẫn cho doanh nghiệp'
'Phải đẩy mạnh khai thác giá trị của tài sản trí tuệ'
Bộ trưởng Hoàng Văn Phong: 'Cần đột phá trong khoa học công nghệ'
 
 
Ý kiến độc giả
 
Mời chia sẻ ý kiến, đóng góp tại đây.
 
Ảnh lạ của độc giả
Con sóc ngủ chung cùng đàn mèo. (Trần Nguyễn Thư Ái)
Gửi ảnh sinh vật lạ hoặc cảnh thiên nhiên đẹp.
 
 
 
 
Chia sẻ ý tưởng sáng tạo
Mời bạn chia sẻ ý tưởng mới về khoahoc@vnexpress.net.
Lien he quang cao