Bán cầu Bắc xanh hơn cách đây 20 năm
 |
|
Mật độ thực vật tăng dần theo phổ màu vàng, xanh, đỏ, tím. |
Các dữ liệu vệ tinh cho thấy ở nhiều nơi nằm cao hơn 40 độ vĩ bắc, mật độ thực vật dày hơn và mùa tăng trưởng cũng kéo dài hơn so năm 1981. Điển hình như New York, Madrid (Tây Ban Nha), Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ) hay Bắc Kinh.
Trên lục địa Âu - Á, mùa tăng trưởng giờ đã dài hơn gần 18 ngày so với cách đây 2 thập kỷ, trong đó, mùa xuân đến sớm hơn khoảng 1 tuần và mùa thu "chần chừ" thêm 10 ngày nữa. Ở Bắc Mỹ, mùa sinh trưởng có vẻ như kéo dài thêm 12 ngày. Về mật độ, lục địa Âu - Á dường như xanh hơn vùng Bắc Mỹ, với cây cối sum sê trong khoảng thời gian dài hơn.
Theo các nhà khoa học tại Hiệp hội Vũ trụ và Hàng không quốc gia, Đại học Boston và Hiệp hội Địa vật lý (Mỹ), nguyên nhân khả dĩ nhất có thể là do nhiệt độ tăng lên, liên quan tới sự tích luỹ khí nhà kính ngày một nhiều trong khí quyển.
B.H. (theo Reuters)