Tên lửa "thân thiện" với môi trường
 |
|
Nhiên liệu đẩy tên lửa thường sinh ra các chất độc hại. |
Trong nỗ lực giảm thiểu ô nhiễm do súng ống và tên lửa quân sự gây ra, giới khoa học Đức đang phát triển các loại nhiên liệu và chất nổ "xanh", đẩy tên lửa lên mà không thải ra loại khí độc hại nào ngoài khí nóng dưới thân tàu.
Hoả tiễn và tên lửa đẩy thường được kích hoạt bằng các chất nổ rắn tạo ra từ hỗn hợp clo và kim loại. Sau quá trình đốt cháy, chúng giải phóng axit HCl và ôxit nhôm, góp phần tạo nên các cơn mưa axit, phá huỷ tầng ozone và huỷ hoại thực vật.
Nay, các nhà nghiên cứu của quân đội Đức đã tạo ra một số loại chất nổ và nhiên liệu mới để khi đốt cháy, chúng chỉ sinh ra ít hoặc không có khí thải độc hại. Thay cho clo và kim loại, các loại chất nổ mới được làm từ nitơ, ôxy và carbon. Cháy hết, chúng sẽ chuyển thành "khí nóng”.
Cho đến nay, hai loại chất nổ “xanh” đã được phát triển và được cấp bằng sáng chế. Tuy nhiên, theo các nhà nghiên cứu, trở ngại lớn cho việc sản xuất hàng loạt là chi phí. Loại nhiên liệu mới đắt gấp 100 lần so với loại nhiên liệu hiện nay. Nhưng "chắc chắn nó sẽ rẻ hơn trong tương lai", các nhà khoa học hy vọng.
B.H. (theo BBC)