Thứ tư, 5/9/2001, 10:47 GMT+7

Chống trả tên lửa và đạn pháo bằng… nam châm

Các nhà khoa học Mỹ đang phát triển loại siêu xe tăng sử dụng những nam châm cực mạnh để phá huỷ các tên lửa và đạn pháo bắn vào nó. Mỗi một xe tăng được bao phủ bởi “lớp vỏ thông minh” có từ trường, thay vì làm bằng kim loại nặng, để đối phó với các vũ khí chống tăng.

Theo nghiên cứu được đăng trên tạp chí New Scientist, vỏ bọc sắt thông minh bao gồm lớp vỏ bên ngoài bằng chất dẻo bền, bên dưới có đặt nhiều loại vật liệu khác nhau gồm lớp sợi quang, rồi đến lớp vỏ bọc sắt mỏng thông thường, và cuối cùng là các cuộn kim loại.

Khi đạn pháo nổ trên lớp vỏ thông minh, trước hết nó sẽ làm đứt lớp các sợi cáp quang nằm bên dưới lớp vỏ bằng chất dẻo của xe tăng, làm cho các bộ phận cảm ứng kích hoạt các tụ điện bên trong xe tăng. Các tụ điện này phóng ra một dòng điện cực mạnh đi qua các lõi kim loại, tạo ra một từ trường mạnh bên trong vỏ bọc thép. Khi đầu đạn bằng đồng bắt đầu đi qua nó, từ trường này tạo ra dòng điện bên trong đầu đạn, khiến nó nóng lên, bị giãn nở và vì thế không thể xuyên thủng lớp vỏ bọc thép. Hiện công nghệ này đang được hoàn thiện và hứa hẹn mang lại nhiều lợi ích kinh tế khi được đưa vào sử dụng với mục đích dân sự.

Người Lao Động (Theo Observer)

Link Site
Khoa học - Công nghệ trong nước
'Khoa học công nghệ đã có vị thế mới'
Techmart ASEAN+3 đạt mốc gần 100 triệu USD
'Luật Công nghệ cao tạo sự hấp dẫn cho doanh nghiệp'
'Phải đẩy mạnh khai thác giá trị của tài sản trí tuệ'
Bộ trưởng Hoàng Văn Phong: 'Cần đột phá trong khoa học công nghệ'
 
 
Ý kiến độc giả
 
Mời chia sẻ ý kiến, đóng góp tại đây.
 
Ảnh lạ của độc giả
Đôi bạn mèo thân thiết. Cả hai chú nặng tổng cộng 11kg. (Truong My Loan)
Gửi ảnh sinh vật lạ hoặc cảnh thiên nhiên đẹp.
 
 
 
 
Chia sẻ ý tưởng sáng tạo
Mời bạn chia sẻ ý tưởng mới về khoahoc@vnexpress.net.
Lien he quang cao