Chuyển đổi thành công tế bào gốc thành tế bào máu
 |
|
Nghiên cứu tế bào gốc còn gây nhiều tranh cãi. |
Các nhà nghiên cứu tại ĐH Wisconsin-Madison, Mỹ, đã có được các tế bào tạo máu (những tế bào sẽ chuyển thành hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu) đầu tiên từ những tế bào gốc phôi, mở đường cho việc sản xuất máu hàng loạt phục vụ y học trong tương lai.
Công trình này là tiến bộ mới nhất trong nghiên cứu về tế bào gốc, sau các thành công liêp tiếp gần đây của giới khoa học khi chuyển tế bào gốc phôi thành mô tim và mô thận.
Các tế bào tạo máu được tạo ra theo quá trình sau: Từ phôi người, các nhà khoa học lấy ra các tế bào gốc, cấy chúng vào tuỷ xương và dùng các hoá chất kích thích tăng trưởng. Kết quả, chúng đã biến đổi thành các tế bào tạo máu, sẵn sàng cho việc chuyển hoá thành hồng cầu (tế bào mang ôxy đến khắp cơ thể), bạch cầu (các "cận vệ" chống bệnh tật) hay tiểu cầu (làm đông máu tại những chỗ bị tổn thương), phục vụ quá trình truyền máu.
Tuy nhiên, cùng với việc đẩy nhanh tốc độ nghiên cứu, các nhà khoa học đang phải đối mặt với sự chỉ trích, phản đối ngày càng gay gắt từ phía các nhóm chính trị và tôn giáo về việc sử dụng phôi người để lấy tế bào gốc.
B.H. (theo CNN)