Thứ ba, 21/8/2001, 11:52 GMT+7

LHQ kêu gọi chỉ bảo vệ các cánh rừng trọng điểm

Đậu nành đã thay chân cho rừng ở Bolivia.

Không rải tiền và nhân lực để bảo vệ rừng ở khắp nơi, mà ưu tiên số một cho 15 quốc gia, nơi có những cánh rừng quan trọng nhất, nơi chứa tới hơn 80% loại rừng kín trên thế giới. Đề nghị này được Liên Hợp Quốc đưa ra sau một cuộc tổng điều tra rừng quy mô toàn cầu bằng vệ tinh.

Cuộc điều tra này do các nhà khoa học của Chương trình Môi trường LHQ (UNEP), Cơ quan Điều tra Địa chất Mỹ, NASA và các tổ chức khác phối hợp thực hiện. Đây là cuộc thống kê về rừng toàn cầu đầu tiên dùng số liệu vệ tinh, đưa ra thông tin khách quan phục vụ việc so sánh về sau giữa các nước. Những khảo sát trước đây phần lớn lấy dữ liệu từ các quốc gia đơn lẻ.

Theo báo cáo của UNEP, bảo tồn rừng ở những nơi ít bị con người xâm hại dễ thành công hơn nhiều. Vì thế, việc tập trung vào một số quốc gia nhất định là để nâng cao hiệu quả của hoạt động này.

15 quốc gia có các cánh rừng kín (được định nghĩa là rừng có độ che phủ ít nhất 40%) cần được ưu tiên bảo vệ gồm: Nga, Canada, Brazil, Mỹ, Congo, Trung Quốc, Indonesia, Mexico, Peru, Columbia, Bolivia, Venezuela, Ấn Độ, Australia và Papua-New Guinea. 88% rừng loại này ở đây ít chịu sức ép từ dân cư sống xung quanh.

Tại các quốc gia như Ấn Độ và Trung Quốc, mật độ dân số tăng nhanh đang tác động đến rừng, nhưng ở Peru và Bolivia, rừng hầu như còn nguyên vẹn. Tỷ lệ rừng được chính thức bảo vệ cũng rất khác nhau, chẳng hạn ở Venezuel là 63% trong số rừng kín, còn ở Nga chỉ có 2%.

B.H. (theo BBC)

 
 
 
Chia sẻ ý tưởng sáng tạo
Mời bạn chia sẻ ý tưởng mới về khoahoc@vnexpress.net.